10 giờ sáng ngày 5/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TPHCM diễn ra Lễ thả lá Đại kỳ Phật giáo lớn nhất thế giới.

Sự kiện có sự tham gia của Đoàn lãnh đạo Ủy ban tổ chức Quốc tế Vesak Liên hiệp quốc (ICDV), các chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo các tăng ni, phật tử và người dân.

Lá Đại kỳ rộng 500m2 với 5 màu xanh, vàng, đỏ, trắng và cam được sắp xếp thứ tự theo mẫu chuẩn của cờ Phật giáo và may bằng vải siêu bền theo truyền thống quốc tế. Chiều dài Đại kỳ 25,69m biểu tượng chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2569 năm (tức 2569 năm theo Phật lịch). Chiều ngang Đại kỳ 19,47m. Thả bay lên trời bằng cách gắn lá cờ vào một chùm bóng bay 20 - 25 quả chứa khí helium (He), an toàn tuyệt đối. Độ cao bay của đại kỳ khoảng 50 - 70m.

Năm màu sắc của lá cờ là biểu tượng cho sự gắn kết 5 châu, thể hiện khát vọng hòa bình thế giới, cũng là ước vọng của Phật giáo muốn lan tỏa lòng từ bi, đúng theo tinh thần chủ đề Vesak năm nay: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, lá cờ của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 tung bay trong gió, trước sự náo nức, hân hoan của tất cả mọi người tham dự. Sau khi lá Đại kỳ bay lên, 500 quả bóng bay cũng được thả để chúc mừng sự kiện.

Sự kiện thả lá Đại kỳ cho thấy Việt Nam đã trở thành điểm hẹn tâm linh của những trái tim cùng chung lý tưởng yêu thương và phụng sự. Là dịp để cộng đồng Phật giáo cùng người dân tưởng nhớ và tôn vinh những giá trị đạo đức cao đẹp, là sự kiện đối ngoại văn hóa quốc tế có ý nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.