Với mục đích tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao và khuyến khích phong trào sáng tác ca khúc ngợi ca những thành tựu mới dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, ngợi ca quê hương đất nước và con người Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo công chúng yêu nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề: “Hát lên Việt Nam – Let’s sing Viet Nam”. Đây là cuộc thi sáng tác rộng rãi nhất, toàn diện nhất dành cho các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong nước cũng như người Việt Nam ở nước ngoài, và cả những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, mặc dù cuộc thi diễn ra trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát nhưng chỉ sau hơn 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 900 tác phẩm thuộc hai thể loại Chính ca và Thịnh hành của các tác giả gửi về. Bên cạnh các tác giả trong nước, Ban Tổ chức đã nhận được bài từ các tác giả là Kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại các nước trên thế giới và các tác giả là người nước ngoài thuộc nhiều quốc gia có tình cảm yêu mến với Việt Nam.

Sau thời gian làm việc trách nhiệm và công tâm, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 16 tác phẩm đoạt giải bao gồm: 1 giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 25 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 8 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng và 1 giải Triển vọng trị giá 15 triệu đồng… Các tác phẩm tập trung vào các chủ đề: Ca ngợi Đảng Cộng Sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, ngợi ca quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt trong số đó có những ca khúc thể hiện sự tri ân các lực lượng tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19.

Ca khúc "Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào" là một sáng tác của Ariunbold Dashdorj - nhà soạn nhạc, nhạc sĩ kiêm trưởng ban nhạc Khusugtun của Mông Cổ… đã xuất sắc giành giải Đặc biệt của cuộc thi. Bài hát được sáng tác bởi một nhạc sĩ nước ngoài và được thể hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, chứa đựng những lời ca vẽ lên hình ảnh hùng vĩ, yên bình với lịch sử ngàn năm đất Việt, đi qua những đổ nát để bước tới hòa bình ngày hôm nay. Và đất nước ấy, luôn giang tay chào đón mọi người.

Đánh giá chung về các tác phẩm đoạt giải, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết: Do số lượng tác phẩm gửi về cuộc thi rất lớn nên để chọn ra 16 tác phẩm có chất lượng cao nhất cho những giải thưởng chính rất khó. Các thành viên Ban giám khảo đã làm việc hết sức nghiêm túc, khoa học, đề cao sự minh bạch, qua nhiều vòng trong thời gian khá dài mới có được kết quả cuối cùng. "Những tác phẩm đoạt giải đã nói lên được tiếng lòng, tình cảm của các nhạc sĩ, thông qua tiếng hát chuyển tải tới khán giả theo đúng những chủ đề mà Ban tổ chức đã đưa ra. Đặc biệt, ngoài phong cách truyền thống, các sáng tác còn có hơi thở âm nhạc mới, tiệm cận với cuộc sống hôm nay. Các nhạc sĩ được trao giải cũng đa dạng ở lứa tuổi, từ đó cho thấy một tương lai âm nhạc ngày càng khởi sắc. Điều mừng nhất là thông qua cuộc thi, dù tác phẩm có đoạt giải hay không thì cũng được dàn dựng công phu và truyền tải đến với công chúng qua nhiều kênh của VOV”.

Trong số các nhạc sĩ trẻ hiện nay, Vũ Minh Tâm được xem là nhạc sĩ có nhiều trải nghiệm và đầu tư, các tác phẩm của anh không chỉ được phổ biến đại trà, dễ "gây nghiện" với những ai yêu nghệ thuật chân chính. "Khát khao phi thường" đoạt giải Ba thể hiện sự tự hào, kiêu hãnh, viết tiếp những khát khao của người trẻ Việt Nam.

"Ca khúc "Khát khao phi thường" với một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng đó là tự hào là người Việt Nam, dù có ở trong bối cảnh khó khăn nào thì vẫn luôn vững vàng niềm tin, ý chí hướng về phía trước", Nhạc sĩ Vũ Minh Tâm chia sẻ.

Khác với cảm xúc hào hùng về một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, "Tự hào quê hương Việt Nam" của tác giả Vũ Thị Huyền Ngọc lại là cảm xúc tươi sáng của một người con xa xứ nay trở về quê hương, được đất mẹ ôm ấp, chào đón trở về. "Tác phẩm này có sử dụng thêm tiếng Anh để có thể quảng bá hình ảnh quê hương Việt Nam với bạn bè quốc tế và kết hợp với phần Rap để giới trẻ có thể tiếp cận bài hát môt cách gần gũi nhất", Nhạc sĩ Vũ Thị Huyền Ngọc chia sẻ.

Hình ảnh đất nước Việt Nam cũng hiện lên thật hiền hòa nhưng kiên cường trong tác phẩm của tác giả Trần Hữu Thực. Là nhạc sĩ không chuyên, năm nay 67 tuổi, ông là một trong những tác giả cao tuổi đầu tiên gửi bài thi đến Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam”. Ca khúc "Đất nước" thể hiện tình cảm của ông với quê hương từ lời ru của mẹ, lời thơ của cha. Đất nước ấy trải qua bao gian khó đã giành được hòa bình và ngày càng phát triển vững mạnh.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được dàn dựng, thu thanh, giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình và trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.