Triển lãm trưng bày giới thiệu bộ sưu tập mỹ thuật ứng dụng Dzi của nhà sưu tập Hồ Dương cùng tác phẩm của 9 họa sĩ đương đại: Trần Quốc Hưng, Lê Thu Huyền, Nguyễn Bích Thủy, Thiên Long, Tạ Thanh Tâm, Đỗ Bảng, Thái Tĩnh, Hạnh Nhân và An Bình.
Với chủ đề "Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm", triển lãm mở ra không gian nghệ thuật đa chiều, hội tụ ba dòng chảy văn hóa: Biểu tượng Dzi của vùng Himalaya, nghệ thuật sơn mài và giấy dó của Việt Nam. Mỗi chất liệu mang trong mình những giá trị lịch sử, văn hóa riêng, song đều góp phần tôn vinh các giá trị nhân văn, tinh thần sáng tạo và thúc đẩy sự kết nối văn hóa thông qua nghệ thuật.
Mỗi nền văn hóa đều có một ngôn ngữ của riêng mình. Có ngôn ngữ được viết bằng chữ, có ngôn ngữ được lưu giữ trong chất liệu, và có ngôn ngữ chỉ được cảm nhận bằng sự tĩnh lặng của tâm hồn.
Triển Lãm "Ba dòng chảy di sản - Một miền thiện niệm" là cuộc gặp gỡ của ba ngôn ngữ ấy: "Dzi - Sơn mài và Giấy Dó" để cùng kể một câu chuyện về trí tuệ, lòng từ bi và vẻ đẹp của di sản.
Bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, điểm đặc biệt của triển lãm là sự kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống với mỹ thuật ứng dụng, tạo nên những tác phẩm vừa giàu giá trị nghệ thuật, vừa gần gũi với đời sống. Mỗi tác phẩm đều phản ánh hơi thở cuộc sống, chuyển tải thông điệp nhân văn, hướng con người tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Sự hài hòa trong ngôn ngữ tạo hình cùng với chiều sâu biểu đạt góp phần mang đến cảm giác bình yên, lan tỏa những giá trị tích cực tới công chúng.
Với các chất liệu truyền thống như sơn mài và giấy dó, triển lãm mở ra cuộc đối thoại giữa tinh thần huyền nhiệm của văn hóa Dzi Tây Tạng với bản sắc mỹ thuật Việt Nam - kết hợp giữa các chất liệu và ngôn ngữ tạo hình tạo nên tiếng nói di sản trong đời sống hôm nay.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 7/8.
