Theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Thừa Thiên - Huế, triển lãm diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên hình thức trực tuyến là lựa chọn hàng đầu để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Triển lãm nhằm tôn vinh, quảng bá hình ảnh áo dài truyền thống trong dòng chảy văn hóa, lịch sử dân tộc, gắn với các hoạt động nghi lễ, sinh hoạt lễ hội truyền thống cũng như trong hoạt động thường ngày của người Việt, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”.

Triển lãm được chia thành 15 chủ đề, dự kiến kéo dài đến hết năm nay. Mỗi chủ đề giới thiệu các hình ảnh về quá trình hình thành, bảo tồn và phát triển của áo dài Việt Nam qua nhiều góc nhìn khác nhau.

Cụ thể, các clip được thực hiện theo các chủ đề như: Huế - Chiếc nôi của áo dài Việt Nam - giới thiệu tổng quan về triển lãm “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”; Khởi nguyên áo dài Việt Nam - giới thiệu về sự ra đời của áo dài truyền thống từ thời chúa Nguyễn Phúc Khoát; Áo dài trong dòng chảy văn hóa, lịch sử - về diễn trình phát triển của áo dài Huế từ khi hình thành đến hiện đại; Y phục Hoàng cung; Áo dài nam; Áo dài nữ; Áo dài Huế; Áo dài ngũ thân; Từ truyền thống đến Quốc phục…

“Triển lãm được thực hiện trên nền tảng số, hệ thống mạng xã hội tiktok, instagram, facebook, zalo... nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút sự tham gia và sáng tạo cộng hưởng của khán giả, nhất là khán giả trẻ, đáp ứng mục tiêu kép vừa giới thiệu hành trình xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam” vừa đáp ứng các tiêu chí phòng, chống dịch Covid-19”. Tiến sĩ Phan Thanh Hải nhấn mạnh.

Công chúng quan tâm có thể truy cập trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa & Thể thao Thừa Thiên - Huế và các trang mạng xã hội: Tiktok, Instagram, Facebook, Zalo, Youtube…