Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2023 diễn ra từ ngày 6-12/7 với nhiều hoạt động phong phú. Cụ thể, sau Lễ phát động tại Nghinh Lương Đình sáng 6/7, đoàn xe đạp với hàng trăm người là cán bộ ngành văn hóa, du lịch, các nghệ nhân, người dân thành phố Huế… trong tà áo dài truyền thống tham gia diễu hành kèm biểu ngữ Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2023.

Ngày 7/7 sẽ có các hoạt động như: Tổ chức đoàn hành hương và dâng hương, dâng hoa Chúa Nguyễn Phúc Khoát tại Lăng Trường Thái, thành phố Huế. Tổ chức đoàn diễu hành di chuyển từ đường 23/8 (góc đường Lê Huân) vào Đại Nội để tham dự lễ tri ân, dâng hoa, dâng hương tại Triệu Tổ miếu. Ngoài ra còn có hoạt động cộng đồng với chủ đề: "Áo dài và không gian thao diễn", "Áo dài và cuộc sống"; hội thảo Hướng phát triển của Áo dài Huế trong đời sống đương đại... Đặc biệt, năm nay tham gia các hoạt động của Tuần lễ áo dài cộng đồng còn có các thành viên của câu lạc bộ Đình Làng Việt đến từ miền Bắc, một số hội đoàn yêu áo dài đến từ miền Nam và một số vùng miền khác.

TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế hướng đến mục tiêu tôn vinh áo dài Huế, áo dài Việt Nam; góp phần quảng bá văn hóa Huế gắn với quảng bá, xúc tiến du lịch; đồng thời, từng bước triển khai có hiệu quả đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Cùng với các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế 2023, nhân dịp này, các cơ quan, ban ngành ở Thừa Thiên- Huế cũng phát động và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, tiểu thương và cộng đồng mặc áo dài tham gia các hoạt động cộng đồng.