Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam.

Theo Quyết định, Bộ giao Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở VHTT thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam. Thời gian tổ chức trong 6 ngày thuộc quý II năm 2022 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuần phim ASEAN 2022 tại Việt Nam là hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN mà Việt Nam là nước thành viên. Tuần phim hướng đến kết nối văn hóa và góp phần xây dựng một cộng đồng hòa bình, ổn định và năng động.

Bên cạnh đó, Tuần phim ASEAN 2022 giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh của các quốc gia thành viên ASEAN. Những bộ phim được chọn thể hiện bản sắc văn hóa, đặc trưng và nét đẹp thiên, đời sống xã hội, con người của các quốc gia thành viên ASEAN, không có các chủ đề nhạy cảm về chính trị, chủ quyển, quốc phòng – an ninh, tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.

Dự kiến, tuần phim năm 2022 sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, các phim được công chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Rạp Lê Độ (Đà Nẵng) và các rạp chiếu phim tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim "Hạnh phúc của mẹ" (giành giải Cánh diều vàng 2019) được chọn để mở màn tuần phim.

Các phim được chọn trình chiếu trong Tuần phim ASEAN 2022 sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả. Hoạt động chiếu phim được yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.