Cuộc thi Piano “Kayserburg Vietnam Youth Piano Competition & Festival” do Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED) khởi xướng và tổ chức. Đây là cuộc thi Piano thường niên nhằm phát hiện, định hướng và ươm mầm tài năng piano Việt Nam với khát vọng ngày càng hoàn thiện hình ảnh con người Việt Nam đẹp trong nhân cách, trí tuệ và đẹp trong tâm hồn.

Năm nay cuộc thi diễn ra từ ngày 27/08 - 01/09, còn với mục đích là để lựa chọn các tài năng tham dự vòng chung kết Piano Quốc tế lớn nhất dành cho các Pianist trẻ thế giới với hơn 80.000 thí sinh từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài mang tên “Kayserburg International Youth Piano Competition” được tổ chức tại Trung Quốc (dự kiến tháng 11 năm 2023).

Cuộc thi “Kayserburg Vietnam Youth Piano Competition & Festival 2022” trao giải thưởng ở 2 bảng là bảng chuyên nghiệp và bảng bán chuyên nghiệp với sự tham gia của gần 100 thí sinh đến từ các địa phương trong cả nước.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Viện Trưởng Viện phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đánh giá: “Cuộc thi năm nay được xem là một trong những cuộc thi có quy mô lớn nhất Việt Nam theo cả ba khía cạnh: chuyên môn, tác phẩm và giải thưởng. Cuộc thi đã thu hút rất nhiều đối tượng là các bạn trẻ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp đến từ khắp nơi mọi miền trên đất nước, trong đó có cả những thí sinh là người khiếm thị khiến chúng tôi rất bất ngờ. Cuộc thi cũng quy tụ được đội ngũ Ban giám khảo là những chuyên gia có kinh nghiệm và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Đó là các giáo sư đến từ Hoa Kỳ, Đài Loan và đặc biệt là GS.TS Trần Thu Hà, một trong những người thầy có ảnh hưởng lớn Việt Nam. Tôi đánh giá đây là một trong những kỳ thi có sức thu hút lớn nhất”.

Với cương vị là Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, GS.TS.NGND Trần Thu Hà (Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) nhận định, cuộc thi năm nay được tổ chức với nhiều tiêu chí và ý nghĩa đặc biệt. Thí sinh tham gia tranh tài tại bảng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp đều phải hoàn thiện các tác phẩm piano kinh điển như các kỳ thi quốc tế và các kỳ thi quốc gia trước đây tại Việt Nam. “Nhiều thành viên trong Ban giám khảo là các Giáo sư Pianist nước ngoài rất xúc động và ngạc nhiên về chất lượng và tài năng của thí sinh năm nay. Cuối cùng Ban giám khảo cũng đã lựa chọn được người thắng cuộc ở các bảng rất xứng đáng” - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ.

Ngoài giấy chứng nhận tham gia cuộc thi từ Viện Phát triển Giáo dục Việt Nam (VIED) các thí sinh đoạt giải Quán quân và Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cùng các giải phụ khác đều được nhận kỷ niệm chương của cuộc thi. Giải thưởng dành cho Quán quân bảng Competition là 01 chiếc Upright Piano – KHB1, thương hiệu Kayserburg trị giá 230 triệu VND đã thuộc về thí sinh Võ Minh Quang, 16 tuổi.

Giải thưởng dành cho Quán quân bảng Festival là 01 chiếc Upright Piano – EU118S, thương hiệu Pearl River, trị giá 130 triệu VND được trao cho thí sinh khiếm thị Bùi Quang Khánh, một tài năng trẻ của thành phố cảng Hải Phòng.

Ngoài ra còn có giải nhất – nhì – ba và các giải triển vọng của từng bảng thi đấu, với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

Mỗi thí sinh đến với cuộc thi, ngoài việc được thể hiện, khẳng định tài năng còn có cơ hội giao lưu, học hỏi từ các thí sinh khác và có những trải nghiệm lý thú và bổ ích. Bạn trẻ khiếm thị Bùi Quang Khánh, quán quân giải không chuyên rất xúc động khi được nhận giải thưởng danh giá này. “Giải thưởng có ý nghĩa rất lớn đối với em, giúp em tự tin, khẳng định mình, tạo sức mạnh động lực lớn để em quyết tâm phấn đấu theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Mắt em không nhìn thấy, mọi tâm tư, xúc cảm đều gửi trọn với cây đàn piano. Piano như một người bạn tâm tình khiến em cảm thấy cuộc đời có nhiều gam màu tươi sáng hơn, rực rỡ hơn. Dù khó khăn thế nào em cũng quyết không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình”, Bùi Quang Khánh bày tỏ.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, PGS.TS Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao sức lan tỏa của cuộc thi, đồng thời chia sẻ rằng ông rất bất ngờ và thú vị khi thưởng thức các tiết mục biểu diễn của các em. “Theo tôi nghĩ đây là một chiến lược đúng đắn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cuộc thi chính là cánh cửa mở ra cho thế giới tâm hồn phong phú về mặt văn hóa, nghệ thuật đối với thế hệ trẻ. Chính điều đó cho tôi niềm tin rằng cuộc thi không chỉ là đối với piano mà với các môn biểu diễn khác cũng như với các loại hình nghệ thuật khác nữa thì chúng ta sẽ là những người thầy người cô, những người nâng đỡ những tài năng trẻ trong tương lai”.