Triển lãm giới thiệu những tác phẩm xuất sắc nhất được chọn lựa từ cuộc thi vẽ tranh minh họa Illustration Challenge #13 do doanh nghiệp sáng tạo TiredCity và cộng đồng nghệ sỹ trẻ Vietnam Local Artist Group (VLAG) tổ chức vào tháng 11/2023.

Theo anh Nguyễn Việt Nam, nhà sáng lập - Giám đốc điều hành TiredCity, Triển lãm “Vẽ con Rồng" là sự kiện nối tiếp Thử thách minh họa và Chiến dịch gây quỹ cùng tên được tổ chức thường niên bởi TiredCity và Vietnam Local Artist Group (VLAG), nhằm hỗ trợ cho Blue Dragon Children’s Foundation - Tổ chức giải cứu, giúp đỡ trẻ đường phố và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp Việt Nam. Cuộc thi đã thu hút 386 phong cách, câu chuyện, tạo hình về linh vật Rồng đầy mới lạ từ cộng đồng họa sĩ Việt Nam. Kết quả này không chỉ đóng góp một số tiền lớn cho Blue Dragon thông qua các sản phẩm gây quỹ chính mà còn đánh dấu sự quan tâm của cộng đồng đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại triển lãm, Ban tổ chức đã chọn được 80 tác phẩm nổi bật nhất để trưng bày tại triển lãm tranh “Vẽ con rồng” nằm trong khuôn viên của Di tích Quốc gia Đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám để ghi nhận thành quả sáng tạo của hơn 75 họa sỹ trẻ. Đây cũng là dịp tri ân tài năng của các Họa sĩ minh hoạ trẻ đã tham gia thử thách minh hoạ lần này.

TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, đây là sự kiện chào năm mới Giáp Thìn 2024 nhưng đồng thời là sự kiện hưởng ứng việc thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo và chủ trương đẩy mạnh công nghiệp văn hóa. "Rồng là con vật rất linh thiêng trong tâm thức người Việt nhưng với triển lãm này khách tham quan sẽ thấy hình ảnh con rồng rất sáng tạo, gần gũi, dung dị và đầy sức sống. Qua góc nhìn và nét vẽ của các nghệ sỹ trẻ, linh vật Rồng trở nên độc đáo, ấn tượng, hứa hẹn đem đến nhiều góc nhìn thú vị, vui vẻ cho cộng đồng người yêu sáng tạo trước thềm Tết đến Xuân về".

Theo TS Nguyễn Phước Hải Trung- PGĐ Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, con rồng với những giá trị biểu trưng thẩm mỹ gắn với đời sống xã hội như một điềm lành và khi thấy hình tượng rồng xuất hiện thì đó là sự may mắn, sự trường tồn. Trong di sản cung đình thì con rồng biểu trưng cho quyền lực và gắn liền với Hoàng đế nhưng tại triển lãm này cho thấy sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Qua cách nhìn của người trẻ, con rồng trở nên gần gũi hơn, được gắn với những ý nghĩa mới hay hóa thân vào các nhân vật trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí cả trong phim hoạt hình, truyền thuyết...

"Điều đặc biệt ở triển lãm này là kỹ thuật vẽ chủ yếu bằng kỹ thuật số. Lối vẽ này vừa đảm bảo tính nhanh, thể hiện được phong cách, cá tính của họa sĩ, điều mà thế hệ họa sĩ chúng tôi không làm được vì chúng tôi vẽ sẽ kỹ hơn, theo kiểu hội họa truyền thống, còn đây với lỗi nghĩ, cách tiếp cận nghệ thuật đương đại của người trẻ thì hình ảnh con rồng khác hơn, mới hơn và điều đó tạo ra một giá trị mới. Khi giá trị mới hòa trong không gian cổ kính, truyền thống lại càng tôn lên sự đặc biệt này và đây là điều mà di sản nên hướng tới", TS Nguyễn Phước Hải Trung chia sẻ.

Họa sĩ Kiều Như Trang chia sẻ, rồng là linh vật trong Tứ linh, là con vật vô cùng cao quý, thiêng liêng trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Khi tham gia cuộc thi cũng như là tại triển lãm này thì tất cả các họa sĩ đều muốn truyền tải thông điệp tích cực về linh vật năm mới Giáp Thìn 2024 qua nhiều câu chuyện và sắc thái thú vị riêng của nhân vật “Rồng”.

Tại triển lãm, bà Nguyễn Minh Anh, đại diện Blue Dragon Children’s Foundation đánh giá cao sự hỗ trợ của TiredCity và Vietnam Local Artist Group khi đã tổ chức sự kiện gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. "Năm nay là tròn 20 năm hoạt động, trong thời gian này chúng tôi đã giải cứu được gần 1.500 nạn nhân của buôn bán người, giúp họ trở về quê hương, đoàn tụ gia đình cũng như giúp đỡ toàn diện và lâu dài cho các em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để làm được điều này là nhờ sự chung tay, hỗ trợ của cả cộng đồng, và cảm ơn TiredCity đã tạo nên một cồng đồng như thế với những chiến dịch vô cùng ý nghĩa để giúp mang lại sự đổi thay tích cực cho nhóm người yếu thế tại Việt Nam".

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Triển lãm tranh "Vẽ Con Rồng" diễn ra tại Sân Bái Đường, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 58 phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội đến hết ngày 20/2/2024.