Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31 diễn ra tối 12/5 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ chú trọng các yếu tố văn hóa đặc trưng của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tổ đạo diễn đã liên hệ với nước bạn để lựa chọn những hình ảnh đặc sắc về đất nước, con người, văn hóa, nghệ thuật từng nước trong khu vực để trình chiếu tại buổi lễ.

Ban tổ chức chương trình đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, sinh viên của 14 đơn vị nghệ thuật, thể thao tham gia vào chương trình này. NSUT Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ VHTTDL, tổng đạo diễn chương trình đã có những chia sẻ với phóng viên VOV2 trước thềm buổi lễ.

Phóng viên: Thưa đạo diễn Trần Ly Ly, trong một lần chia sẻ trên truyền thông, chị từng nói rằng: chương trình nghệ thuật lễ khai mạc SEA Games 31, bình thường phải tập trong 6 tháng mới có thể hoàn thiện, nhưng chúng tôi chỉ có hơn 2 tháng. Vậy ở thời điểm này, khi chúng ta đã cận kề lễ khai mạc, cảm xúc của chị như thế nào?

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly: Cảm xúc của tôi bây giờ có thể nói là vô cùng khó tả, vừa áp lực nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Vì bên cạnh tôi không chỉ có một mình mà có rất đông những người anh em, đồng đội, những nghệ sĩ sáng tạo và tất cả 1000 diễn viên – VĐV đã cùng chung sức với tôi suốt 2 tháng trời qua. Các anh em đã tham gia từ những phút ban đầu, khi xây dựng kịch bản đến set-up các teams, đến hôm nay chúng ta đã hòm hòm có một sân khấu rất tuyệt vời diện tích 8000m2. Đấy là những thử thách lớn.

Chúng tôi phải huy động hàng trăm em sinh viên ra giúp để đảm bảo tiến độ. Tất cả chúng tôi đều nổi da gà vì sự chung sức, đồng lòng. Các diễn viên đã miệt mài tập luyện hàng tháng trời. Tôi nghĩ tất cả các anh chị em đều rất mỏi mệt, nhưng đều quên đi để cố gắng với một suy nghĩ: chúng ta phải làm được một điều gì đó để xứng đáng với quốc gia!

Phóng viên: Ê kip sáng tạo hẳn đã phải vượt qua rất nhiều những khó khăn để có thể hoàn thiện được một khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn như thế?

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly: Trong quá trình này thì tư duy về kịch bản tốn rất nhiều thời gian, mà đó lại là điều chúng tôi có quá ít! Kịch bản đầu tiên là kịch bản văn học, sau đó đến kịch bản âm nhạc, kịch bản múa, kịch bản phân cảnh, kịch bản chi tiết .v.v.... Rồi có những thay đổi làm sao cho hợp lí! Sau đó từ kịch bản đấy phải sản xuất âm nhạc, rồi mới đến luyện tập về múa.

Việc quy tụ gần 700 diễn viên múa là đã huy động tối đa những diễn viên có thể có trong tầm tay chúng tôi, những nhà hát thuộc Bộ VHTTDL. Bản thân mình mệt mỏi còn có những lúc được nghỉ, nhưng các em thường xuyên phải tập 2 buổi – có hôm là 3 buổi/ngày để đạt được độ đồng đều. Không dễ dàng để những màn biểu diễn 200 người có thể đạt được sự đồng đều. Chúng tôi phải huy động cả các em sinh viên học viện, ví dụ như Học viện Múa hay Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, từ đó phải huấn luyện và đào tạo để đồng đều nhau.

Chưa kể việc thay đổi mô hình từ Cung Điền kinh ra Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đến hôm 8/5 mới là buổi đầu tiên chúng tôi được hợp luyện tất cả các diễn viên, sắp xếp được đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng, hệ thống mapping... xử lí tất cả sân khấu để đảm bảo độ an toàn của đêm diễn.

17073.jpg

Phóng viên: Thông điệp chính mà Lễ khai mạc SEA Games 31 muốn chuyển tải đến người xem là gì, thưa chị?

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly: Tôi nghĩ thông điệp chủ đạo mà lễ khai mạc SEA Games 31 hướng tới là xuyên qua đại dịch, vượt qua khó khăn, hướng đến một cộng đồng Đông Nam Á mạnh mẽ hơn, với những quốc gia đầy sức mạnh.

Phóng viên: Xin cảm ơn chị!