Sự kiện du thuyền Star Voyager thuộc Tập đoàn StarCruises – thương hiệu đã 8 lần được World Travel Awards vinh danh "Hãng tàu am hiểu châu Á nhất" khởi hành từ cảng nội địa Phú Mỹ đã đánh dấu một bước chuyển mang tính chiến lược, giúp Việt Nam chính thức bước vào bản đồ du lịch tàu biển thế giới không chỉ với vai trò là điểm đến mà còn là điểm khởi hành chủ động trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp không khói toàn cầu. Ông Đoàn Ngọc Tùng- Phó Chủ tịch CLB Lữ hành Unesco Hà Nội cho biết, đây là sản phẩm mới, không đụng hàng, giá thành rẻ nên thu hút được nhiều du khách.

"Sản phẩm, dịch vụ trên du thuyền rất phong phú, chất lượng cao, diễn ra liên tục trong ngày mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách, đồng thời mở ra hướng khai thác mới cho du lịch Việt Nam trong lĩnh vực nghỉ dưỡng biển cao cấp – một phân khúc còn rất nhiều dư địa phát triển".

Không cần phải quá cảnh tại các cảng trung chuyển nước ngoài như trước đây, du khách Việt Nam nay có thể tận hưởng hành trình du ngoạn biển đích thực ngay từ chính quê hương mình. Với hành trình 5 ngày 4 đêm (TP.HCM – Singapore – TP.HCM), Star Voyager không chỉ mang đến trải nghiệm 5 sao giữa đại dương mà còn gợi mở tư duy phát triển sản phẩm mới: du lịch tàu biển cao cấp dành cho người Việt, với điểm xuất phát từ cảng Việt Nam.

Bà Tina Sia - Trợ lý Phó chủ tịch Tập Đoàn StarCruise cho biết: “Năm nay, chúng tôi triển khai 3 chuyến đi từ TP. Hồ Chí Minh và rất kỳ vọng sẽ có một khởi đầu thành công, để tiếp tục quay trở lại Việt Nam vào năm 2026. Tôi tin rằng đây là sản phẩm thực sự phù hợp với du khách Việt Nam. Ngay trên tàu, quý vị có thể dễ dàng nhận thấy hệ thống biển hiệu, thông tin và hướng dẫn bằng tiếng Việt được bố trí khắp nơi, nhằm mang lại cho du khách sự tiện lợi và cảm giác thân thuộc nhất khi trải nghiệm”.

Theo ông Trương Quốc Hùng – Chủ tịch CLB Lữ hành Unesco Hà Nội, người trực tiếp tham gia hải trình đặc biệt này, việc một du thuyền quốc tế cao cấp chính thức khởi hành từ cảng Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn đặt nền móng cho một chiến lược phát triển bài bản.

Dự kiến tháng 10 năm nay, hệ thống Star Cruises sẽ khởi động hành trình "Hồng Kông – Hạ Long – Đà Nẵng – Hải Nam – Hồng Kông". Từ Hạ Long đến Hà Nội chỉ mất khoảng 2 tiếng di chuyển, hoàn toàn khả thi để thiết kế một ngày city tour khám phá Thủ đô – nơi hội tụ di sản, ẩm thực, nhịp sống đô thị và dịch vụ tiêu chuẩn cao.

“Đây là một hành trình đậm chất nghỉ dưỡng, khác biệt hoàn toàn với du lịch truyền thống, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nhưng điều quan trọng là chúng ta không chỉ đón đầu xu hướng, mà còn cần tổ chức lại chuỗi sản phẩm du lịch để chủ động đưa khách Việt bước ra thế giới và đón du khách quốc tế qua đường biển theo cách đẳng cấp nhất.
Trong CLB Lữ hành Unesco Hà Nội hiện có rất nhiều doanh nghiệp lữ hành đã có kinh nghiệm đón tiếp các đoàn khách lớn, sẵn sàng đồng hành cùng các hãng tàu để tổ chức chuỗi sản phẩm vừa tinh tế, vừa hiệu quả. Chúng tôi không chỉ đón khách Inbound mà còn khuyến khích các doanh nghiệp thành viên thiết kế sản phẩm Outbound dành cho nhóm khách Việt khởi hành từ Hạ Long để trải nghiệm trọn vẹn chuỗi hành trình tàu biển cao cấp xuyên quốc gia", ông Hùng khẳng định.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành quy mô lớn, ông Nguyễn Thành Lưu – Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho rằng, du lịch tàu biển sẽ là phân khúc phát triển nhanh từ nay đến năm 2030, nhưng để bứt phá cần một hệ sinh thái đủ mạnh từ hạ tầng cảng biển, quy trình tiếp đón, dịch vụ chuyên biệt đến chính sách hỗ trợ và phối hợp liên ngành.

Việt Nam có hơn 3.200 km đường bờ biển, hàng trăm hòn đảo và nhiều cảng nước sâu, song từ trước đến nay chủ yếu chỉ là điểm dừng, rất ít khi là điểm khởi hành. Việc Star Voyager chính thức đón khách từ cảng Phú Mỹ đánh dấu bước chuyển từ tiềm năng sang hiện thực. Từ một điểm trung chuyển, Việt Nam đang dần trở thành điểm khởi đầu.

Trong tháng 6/2025, Saigontourist là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đồng thời tổ chức cả hai chiều hải trình cùng du thuyền Star Voyager. Ở chiều inbound, doanh nghiệp đã đón và phục vụ gần 6.000 du khách quốc tế từ Star Voyager cập cảng Phú Mỹ, tổ chức các tour tham quan TP. Hồ Chí Minh và địa đạo Củ Chi – hai điểm đến tiêu biểu về văn hóa, lịch sử và sức sống đô thị Việt Nam. Ở chiều Outbound, lần đầu tiên công ty tổ chức cho 200 du khách Việt trải nghiệm hành trình biển quốc tế ngay từ lãnh thổ Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tư duy khai thác tour tàu biển.

Với tổng trọng tải 77.441 tấn, sức chứa gần 2.000 khách, 972 cabin, Star Voyager được ví như một "khách sạn 5 sao nổi" giữa đại dương. Trên tàu có đầy đủ các tiện ích như: hồ bơi ngoài trời, spa trị liệu cao cấp, hệ thống nhà hàng Á – Âu, lounge bar, rạp hát, khu mua sắm miễn thuế và khu vực tổ chức sự kiện, hội thảo.