Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Uganda “Viên ngọc châu Phi” diễn ra tại Hà Nội, do Cao ủy Uganda tại Malaysia phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Phiên họp Hợp tác trong lĩnh vực Thương mại và Du lịch giữa Việt Nam và Uganda đã mang đến nhiều thông tin đáng chú ý về tiềm năng kết nối giữa hai thị trường.
Tiến sĩ Betty O. Bigombe, Đại sứ Cộng hòa Uganda tại Việt Nam cho biết, Uganda và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng trong phát triển du lịch dựa trên tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và trải nghiệm cộng đồng. Trong bối cảnh quan hệ hợp tác song phương được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, du lịch được xem là một trong những lĩnh vực còn nhiều dư địa để mở rộng kết nối, đưa hình ảnh đất nước và con người hai nước đến gần nhau hơn.
Theo bà Juliana Kagwa, Giám đốc điều hành Ủy ban Du lịch Uganda, Uganda sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng với những dãy núi hùng vĩ, rừng nhiệt đới và các hồ nước rộng lớn. Nổi bật là dãy Rwenzori, còn được gọi là “Dãy núi Mặt trăng” với những đỉnh núi phủ tuyết cao hàng đầu châu Phi.
“Uganda là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có khoảng một nửa số lượng khỉ đột núi còn lại trên thế giới. Uganda cũng được biết đến với “Big 7” - nhóm những loài động vật tiêu biểu gồm sư tử, báo hoa mai, voi, trâu rừng, cùng hai loài linh trưởng là khỉ đột và tinh tinh. Những hành trình safari vì thế trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách muốn khám phá đời sống hoang dã trong môi trường tự nhiên” - Bà Juliana Kagwa chia sẻ.
Không chỉ có thiên nhiên, Uganda còn gây ấn tượng bởi đời sống văn hóa trẻ trung, sự thân thiện và lòng hiếu khách. Nếu các khu bảo tồn và hành trình safari mở ra một Uganda hoang sơ, giàu sức sống, thì những cuộc gặp gỡ với cộng đồng địa phương lại mang đến cho du khách góc nhìn gần gũi hơn về đất nước Đông Phi này.
“Thông qua chiến dịch ‘Explore Uganda’ (Khám phá Uganda), chúng tôi tập trung giới thiệu những trải nghiệm đậm bản sắc địa phương, qua đó làm nổi bật sự đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa độc đáo của đất nước"- Bà Juliana Kagwa chia sẻ.
Tham dự sự kiện và kết nối với các doanh nghiệp Uganda, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Giám đốc Goldentour đánh giá: Uganda là thị trường giàu tiềm năng với du khách Việt nhờ hệ sinh thái còn nguyên sơ, hệ thống vườn quốc gia, safari và văn hóa đặc sắc của hơn 50 cộng đồng dân tộc.
Đáng chú ý, thay vì chỉ xây dựng một hành trình riêng tới Uganda, doanh nghiệp lữ hành hai nước có thể nghiên cứu sản phẩm kết hợp Uganda - Kenya - Tanzania, hình thành tuyến khám phá Đông Phi. Hành trình này có thể đưa du khách từ những khu rừng nhiệt đới của Uganda tới các vùng thảo nguyên rộng lớn của Kenya và Tanzania, kết hợp trải nghiệm động vật hoang dã, safari và cảnh quan đặc trưng của nhiều quốc gia trong cùng chuyến đi.
Ông Rukundo Joshua, Tổng Giám đốc Gofan Safaris and Travel Africa Limited cho rằng, nếu Việt Nam có thế mạnh về biển đảo, di sản văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng, thì Uganda hấp dẫn bởi hệ sinh thái tự nhiên, các vườn quốc gia, safari, trekking, quan sát động vật hoang dã và trải nghiệm văn hóa bản địa.
Tuy nhiên, khoảng cách địa lý và kết nối hàng không chưa thuận lợi vẫn là những trở ngại đối với hợp tác du lịch giữa hai nước. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hình thành dòng khách thường xuyên giữa hai thị trường. Vì vậy, bên cạnh xúc tiến điểm đến, hợp tác du lịch cần được đặt trong tổng thể quan hệ kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân. Các chương trình trao đổi đoàn, hội chợ du lịch, kết nối doanh nghiệp B2B, quảng bá trực tuyến và chia sẻ dữ liệu thị trường có thể là những bước đi thiết thực trước khi hướng tới các sản phẩm du lịch chuyên biệt.
Sự kết hợp giữa Uganda và Việt Nam không chỉ mở ra cơ hội tăng cường trao đổi khách mà còn giúp người dân hai nước hiểu hơn về những miền đất và con người của nhau. Từ những kết nối mới, Việt Nam và Uganda có thêm cơ hội cùng khám phá, cùng sẻ chia và viết tiếp những hành trình giàu trải nghiệm, góp phần đưa hai nền văn hóa đến gần nhau hơn qua du lịch.
Năm 2025, Uganda đón khoảng 1,6 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt khoảng 5,83 nghìn tỷ shilling Uganda, tương đương 1,62 tỷ USD. Ngành du lịch hiện đóng góp khoảng 5,9% GDP và tạo việc làm cho hơn 876.000 lao động.
Uganda sở hữu nhiều điểm đến thiên nhiên nổi bật như dãy Rwenzori, hồ Victoria - hồ nước ngọt lớn nhất châu Phi và là nguồn của sông Nile.
Uganda có 10 vườn quốc gia, 10 khu bảo tồn động vật hoang dã và hơn 1.000 loài chim, trong đó có cò mỏ giày (Shoebill) quý hiếm.
Về văn hóa, Uganda có hơn 56 nhóm dân tộc với những truyền thống, ngôn ngữ và bản sắc riêng biệt.
