Khi chúng ta bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19, rất nhiều người đã băn khoăn, đặt câu hỏi: vì sao nước mình chỉ có loại vaccine này mà không phải vaccine kia được cho là tốt hơn? Liệu vaccine đó có tốt có nên tiêm hay không? Ngay cả bây giờ, nhiều thông tin về mức độ an toàn của loại vaccine này khác vẫn được lan truyền khiến nhiều người hoang mang và tâm lý lựa chọn loại vaccine để tiêm vẫn đang tồn tại.

Trong bất cứ lĩnh vực nào, nhất là liên quan đến sức khỏe, mong muốn được sử dụng dịch vụ, sản phẩm với chất lượng tốt nhất, an toàn nhất là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, chưa bàn đến chất lượng vaccine phòng Covid-19, điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là trong bối cảnh khan hiến vaccine ở hầu như các nước trên toàn thế giới, Chính phủ và các đơn vị trực thuộc đã vô cùng nỗ lực tìm kiếm, đàm phán với các tập đoàn, công ty cung cấp, nhà sản xuất vaccine để có những liều vaccine về Việt Nam, không những thế, còn nỗ lực để tiếp cận được số lượng vaccine nhiều nhất nhằm tăng độ bao phủ tiêm chủng cho người dân. Nếu hiểu một phần quá trình đó, có lẽ nhiều người khác sẽ không đặt câu hỏi nhiều như vậy, không băn khoăn nhiều như vậy.

Xin dẫn ra một vài con số: tính đến cuối tháng 6, toàn thế giới đã sản xuất và phân phối hơn 3,12 tỷ liều vaccine và chỉ đáp ứng khoảng 1/3 số đã được đặt hàng. Theo dự báo của các chuyên gia, đến tháng 9-2021, thế giới có thể sản xuất được 5 tỷ liều vaccine, thế nhưng vẫn còn thiếu 4,31 tỷ liều so với số đã được đặt hàng.

Chiến lược vaccine và ngoại giao vaccine được triển khai rất quyết liệt, bài bản ở các cấp, đặc biệt ở cấp cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã quan tâm, chỉ đạo và tham gia trực tiếp, không câu nệ hình thức, ngoại giao song phương hay đa phương, điện đàm hay viết thư cho lãnh đạo các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất vaccine.

Nhằm tiếp cận và đưa vaccine, thuốc điều trị Covid-19 về nước nhanh hơn, hiệu quả hơn, ngày 13/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, thể hiện quyết tâm rất cao của Chính phủ trong việc thực hiện chiến lược vaccine để mở rộng tiêm chủng cho toàn dân.

Hơn 200 cuộc trao đổi, làm việc, đàm phán với các tổ chức, nhà sản xuất vắc xin được Bộ Y tế bền bỉ thực hiện suốt từ giữa năm 2020 đến nay đã giúp Việt Nam có được 130 triệu liều vaccine Covid-19 trong năm 2021.

Không chỉ dựa vào nguồn vaccine từ nước ngoài, ngay từ khi dịch bùng phát, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vaccine trong nước và chuyển giao công nghệ sản xuất thể hiện ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.

Đồng thời, Việt Nam đã thành lập Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 để bảo đảm kinh phí đầu tư nghiên cứu, mua và triển khai tiêm vaccine trên diện rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, Quỹ đã nhận được sự hưởng ứng, đóng góp của hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân với tổng số tiền đến hơn 8 nghìn tỉ đồng. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của nhân dân với Chính phủ và mong muốn đóng góp nhằm bảo đảm Chính phủ có thể mua và phân phối vaccine một cách an toàn và hiệu quả.

Hơn 15 triệu liều vaccine đã được tiêm cho các nhóm đối tượng ưu tiên và một số tỉnh, thành phố đã tiến hành triển khai tiêm chủng rộng rãi trong cộng đồng.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tái khẳng định mạnh mẽ chủ trương tiêm vaccine phòng Covid-19 hoàn toàn miễn phí, nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận vaccine cho tất cả mọi người dân. Trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó dự báo, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân và ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh: “Vaccine tốt nhất là vaccine đã được cấp phép lưu hành và đến sớm nhất, kịp thời nhất”.

Khi xưa, trong hoàn cảnh cấp bách, khi đất nước đứng trước nguy cơ bị xâm lược trở lại, trong lời hiệu triệu Toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân đứng lên nhất tề chống giặc bằng mọi thứ vũ khí mình có và sự đồng lòng ấy đã làm nên chiến thắng lịch sử.

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hiện nay, chúng ta đã xác định "Chống dịch như chống giặc", vậy hà cớ gì, toàn dân không sử dụng bất cứ nguồn vaccine nào sẵn có (thứ vũ khí được coi là hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện tại) để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Tất cả vaccine đang được sử dụng tại Việt Nam đều đã được cấp phép lưu hành và kiểm định chất lượng rất chặt chẽ, là công sức, nỗ lực bằng cả trí tuệ và trái tim của biết bao người mà đứng đầu là lãnh đạo Đảng và Nhà nước từ ngoại giao, đàm phán đến vận chuyển, bảo quản và tiêm từng mũi vaccine cho người dân. Nếu bỏ qua, từ chối tiêm và không trân trọng những liều vaccine quý giá ấy, chẳng phải chúng ta đã đã phụ những tâm huyết, nỗ lực ấy hay sao? Ấy là còn chưa nói đến nguy cơ bản thân chúng ta có thể nhiễm bệnh và lây lan cho cộng đồng. Tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp, biến chuyển nhanh, thế nên, thứ "Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất"./.