Đài TNVN nhận được phản ánh của chị Nguyễn Thị Thắm ở xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình với nội dung như sau:

Nhà tôi có hoàn cảnh khó khăn, được xét vào diện hộ nghèo. Chồng tôi thì bị mổ não mấy năm nay, giờ cứ suốt ngày đánh đập mẹ con tôi. Nhà tôi được hưởng nhiều chế độ ưu đãi của nhà nước, tiền học hành cũng được hỗ trợ. Nhưng mọi năm con nhà tôi được hỗ trợ cả năm tiền mua sách vở, đồ dùng học tập là là 800.000 đồng, nửa năm là 400.000 đồng. Vậy mà năm nay, nửa năm học lại chỉ được có 350.000 đồng.

Theo quy định tại Nghị định 86 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 thì mức hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo là 100.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

Đài TNVN đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xem xét lại mức hỗ trợ chi phí học tập ở địa phương để giải thích cho chị Thắm được rõ vì sao năm vừa rồi lại giảm mức hỗ trợ chi phí học tập của gia đình chị.