Gửi thư đến Đài TNVN, ông Nguyễn Văn Thìn ở khu 4, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ trình bày: Ông nguyên là giáo viên cấp 1, công tác trong ngành giáo dục 26 năm nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ông xin nghỉ việc. Từ đó tới nay, ông chưa được hưởng chế độ gì.

Nhận được phản ánh của công dân, Đài TNVN đã gửi công văn đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, chúng tôi đã nhận được hồi đáp như sau:

Ông Nguyễn Văn Thìn ở khu 4, xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nguyên là giáo viên cấp 1, công tác trong ngành giáo dục từ năm 1960 đến năm 1975. Năm 1975, vì hoàn cảnh gia đình, ông xin nghỉ việc theo chế độ chính sách của nhà nước.

Từ năm 2004 đến năm 2014, ông Nguyễn Văn Thìn mắc bệnh tâm thần đã được tiếp nhận nuôi dưỡng tại Trung tâm trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ. Ngày 22/10/2014, Trung tâm trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ giải quyết cho ông Nguyễn Văn Thìn thôi hưởng chế độ nuôi dưỡng tập trung về hòa nhập cộng đồng, sống cùng gia đình tại xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ từ ngày 01/12/2014.

Nhiều năm nay, ông Thìn liên tục viết đơn thư với cùng nội dung đề nghị giải quyết chế độ chính sách trong thời gian công tác thuộc ngành giáo dục gửi đến các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Ông Thìn đã được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng như Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nhiều lần giải thích trực tiếp và trả lời bằng văn bản. Nội dung các văn bản trả lời nêu rõ: Ông Nguyễn Văn Thìn không đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do đã được hưởng chế độ một lần.

Vậy Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo cho ông Nguyễn Văn Thìn được rõ về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân.