Trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về tình trạng hành hung bác sĩ và nhân viên y tế vẫn tái diễn tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt tại khoa cấp cứu - nơi "giành giật sự sống cho bệnh nhân".

Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình dẫn lại bức thư ngỏ của bác sĩ Trần Việt Hùng sau vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định để cho thấy tâm trạng chấn động của những người thầy thuốc: “Chúng tôi không phải là siêu nhân, cũng biết mệt, cũng từng khóc… Giữa một thời đại mà chữ ‘bác sĩ’ bị soi xét, nghi ngờ, mỗi chúng tôi đang phải chống lại hai loại virus: một trong cơ thể người bệnh và một trong lòng người”.
Đại biểu cho rằng, dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã có quy định cấm hành vi xâm hại y bác sĩ, nhưng việc thực hiện “chưa được chú trọng đúng mức”. Những vụ việc gần đây đều có điểm chung là xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi các bác sĩ đang làm việc trong điều kiện áp lực cao, đòi hỏi xử trí nhanh, nhưng lại trở thành mục tiêu của những hành vi bạo lực đáng lên án. “Không thể cổ vũ hay thông cảm với bất kỳ hành vi hành hung nào nhằm vào nhân viên y tế” - đại biểu nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Quốc hội sớm bổ sung hành lang pháp lý để xử lý nghiêm các hành vi này như với tội chống người thi hành công vụ.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhìn nhận đây là vấn đề “rất nhức nhối” và nhấn mạnh việc bảo vệ y bác sĩ cần được triển khai nghiêm túc hơn trong thực tế. Dù Luật đã quy định rõ việc nghiêm cấm xâm hại nhân viên y tế và cơ sở khám chữa bệnh, nhưng thực tế “vẫn xảy ra các vụ việc như ở Nam Định, Phú Thọ, Nghệ An”. Bộ trưởng cho biết, sau mỗi vụ việc, Bộ đều chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, đề nghị xử lý nghiêm để răn đe.
Tuy nhiên, bà cho biết: “Có trường hợp đã thỏa thuận không xử lý hình sự” – điều này khiến tác dụng răn đe giảm đi rõ rệt. “Phải xử lý đúng mức, đúng hành vi vi phạm, để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ trong bất kỳ tình huống nào” - Bộ trưởng nêu rõ.

Ngoài vấn đề pháp lý, bà cũng chỉ ra nguyên nhân xã hội đi kèm như tình trạng người nhà bệnh nhân “đi khám một người, đi theo sáu, bảy người”, gây mất trật tự, tạo áp lực không đáng có lên nhân viên y tế, nhất là tại các khoa cấp cứu - nơi yêu cầu chuyên môn và thứ tự xử lý được quyết định bằng chỉ số sinh tồn, không phải cảm tính.
Trong khi các chính sách nâng cao năng lực khám chữa bệnh được đẩy mạnh, không thể để nhân viên y tế “tự bảo vệ bằng bản năng”. Cần có quy định pháp lý rõ ràng, xử lý nghiêm minh mọi hành vi bạo lực nhằm vào lực lượng đang ngày đêm gánh vác sức khỏe nhân dân.