Sáng 5/11, Quân khu 5 đã thành lập một Sở chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đặt tại Đắk Lắk, nơi mặc dù nằm trong khu vực Tây Nguyên nhưng được xác định có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Sở chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất các lực lượng vũ trang trên địa bàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hương – Phó Tư lệnh Quân khu 5 – trực tiếp chỉ huy đã họp với lãnh đạo các xã: Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam và với Đồn biên phòng An Hải – những địa phương có hơn 700 tàu cá, gần 10.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản với hơn 1.000 lao động.

Trên tinh thần “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động theo dõi đường đi của bão, thông báo cho tàu thuyền, lồng bè; tổ chức chằng chống nhà cửa; di dời người dân và lao động trên lồng bè vào nơi an toàn. Đồng thời, Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, để tham mưu và đề xuất phương án sơ tán người dân.

Với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, các lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương tại các xã, phường ven biển đang đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân và triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Cụ thể, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương phía Đông tỉnh đang tích cực hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa; cẩu kéo tàu, thuyền thúng từ nơi nguy hiểm vào khu vực an toàn, giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ hoặc gây mưa lớn, lũ quét. Các lực lượng đang giám sát diễn biến cơn bão để chủ động ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết: đến 16 giờ 5-11, toàn tỉnh có 2.555 tàu cá với 10.994 lao động. Trong đó: 22 tàu với 102 lao động đang neo tránh tại khu vực Đặc khu Trường Sa; 33 tàu với 165 lao động hoạt động tại Nam Trường Sa – TP Hồ Chí Minh; 12 tàu vận tải với 110 thuyền viên đang neo tránh gió tại vịnh Vũng Rô và vịnh Xuân Đài. Toàn bộ tàu cá và ngư dân của tỉnh đã vào nơi neo đậu an toàn; số còn lại đã chủ động di chuyển xuống vùng biển phía Nam, ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại khu vực thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô phối hợp lực lượng địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, gia cố mái tôn, cửa sổ, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Với các hộ gia đình neo đơn, người già và trẻ nhỏ, lực lượng Biên phòng tổ chức đưa đến khu vực tránh trú tập trung, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Những con số trên cho thấy công tác huy động, thông báo, di chuyển và hỗ trợ đã được triển khai rộng khắp và quyết liệt, là bước ứng phó sớm và bài bản.

Mặc dù trọng tâm tại Đắk Lắk, nhưng các tỉnh ven biển khu vực miền Trung cũng được kích hoạt các biện pháp ứng phó để hỗ trợ và vừa là khu vực giáp vùng ảnh hưởng của bão.

Tại Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão: tại cửa biển Sa Kỳ và Cổ Lũy, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ tổ chức tuần tra, tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi cá vào vị trí neo đậu an toàn; hỗ trợ chằng buộc phương tiện, ngư lưới cụ, gia cố khu neo trú. Cán bộ chiến sĩ có mặt tại thôn Minh Tân Nam (xã Mõ Cày) cũng giúp hộ dân chằng chống nhà cửa, mái tôn. Như lời Đại úy Vy Tuấn Phong, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Hải: “Đơn vị luôn xác định giúp dân phòng tránh bão là nhiệm vụ quan trọng, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhân dân và tàu thuyền.”

Tại Khánh Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì 4 đài canh tìm kiếm cứu nạn liên tục phát thông tin cảnh báo; phối hợp với địa phương kiểm tra các khu vực xung yếu, chuẩn bị phương án sơ tán dân cư; rà soát kho tàng, doanh trại, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. Các đồn biên phòng khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân vào nơi trú tránh an toàn; nhiều tổ công tác trực 24/24, sẵn sàng cơ động khi có yêu cầu.

Qua những động thái triển khai quyết liệt của Quân khu 5 và các đơn vị liên quan tại Đắk Lắk và khu vực miền Trung, có thể khẳng định công tác ứng phó với bão số 13 đang được tiến hành bài bản, có trọng tâm. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cao nhất, cần lưu ý các khuyến nghị sau:

Tăng cường giám sát thông tin từ cơ quan chuyên môn để kịp thời cập nhật diễn biến của cơn bão, chủ động điều chỉnh kế hoạch ứng phó phù hợp.

Đặc biệt quan tâm tới các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét – như vùng thượng nguồn sông, kết hợp với địa hình Tây Nguyên – cần sơ tán sớm người dân ở vùng nguy hiểm.

Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, nhất là đối với các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản ở vùng hồ, sông, khu vực xa bờ trong vùng ảnh hưởng.

Chú trọng hỗ trợ các đối tượng yếu thế: người già, trẻ em, neo đơn, lao động thuê trên lồng bè – có kế hoạch rõ ràng cho di dời, hỗ trợ khẩn cấp.

Sau khi bão đi qua, cần nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả để tránh biến đổi thứ phát như sạt lở, ách tắc giao thông, dịch bệnh phát sinh.

Với quyết tâm khắc phục ngay từ đầu, từ sớm, từ xa, công tác chuẩn bị đã ở mức cao, hy vọng sẽ góp phần hiệu quả trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai xảy ra. Nhân dân và các lực lượng cùng vào cuộc, tinh thần “chủ động – kịp thời – an toàn” được đặt lên hàng đầu.