Tiếp tục phiên thảo luận toàn thể ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024, đầu năm 2025, một nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều đại biểu là “chỉ số hạnh phúc” – thước đo mới cho sự phát triển hài hòa và toàn diện.
Đại biểu Hoàng Thị Đôi - Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La mở đầu phần phát biểu bằng một góc nhìn: “Hạnh phúc là mục tiêu cao đẹp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta”. Dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì", bà Đôi khẳng định đây là giá trị xuyên suốt, không thể tách rời trong định hướng phát triển đất nước.

Theo đại biểu, nhiều quốc gia như Bhutan, Liên hợp quốc, hay Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã sử dụng các công cụ đo lường hạnh phúc như một thước đo chính sách. Ở Việt Nam, dù chưa có chỉ số hạnh phúc quốc gia riêng, nhưng theo báo cáo của Chính phủ, năm 2025 Việt Nam đã tăng 8 bậc, xếp hạng 46/143 quốc gia về chỉ số hạnh phúc, một bước tiến quan trọng phản ánh nỗ lực cải thiện cả đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Đáng chú ý, tỉnh Yên Bái là địa phương đầu tiên và duy nhất đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết đại hội Đảng bộ, xem đây là “thước đo hoạt động của cấp ủy và năng lực cán bộ”.

Từ thực tiễn này, bà Đôi đề xuất Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc quốc gia, để hướng đến một chiến lược phát triển lâu dài, tích hợp các giá trị về đời sống tinh thần, niềm tin xã hội, sự hài lòng của người dân… Bà cho rằng: “Đưa hạnh phúc trở thành một mục tiêu thực tế trong phát triển đất nước”.
Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phạm Thị Hồng Diễm - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh bổ sung: “Hạnh phúc là thước đo đúng đắn của tiến bộ xã hội và là mục tiêu của chính sách công”. Theo bà, sự cải thiện chỉ số hạnh phúc không thể tách rời khỏi hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng, môi trường và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách.

Tuy nhiên, đại biểu Diễm cũng lưu ý những thách thức còn tồn tại: Chênh lệch phát triển vùng miền, dịch vụ y tế – giáo dục chưa đồng đều, môi trường sống ở đô thị lớn bị quá tải. Những yếu tố này có thể “kéo giảm chỉ số hạnh phúc” nếu không được giải quyết căn cơ, đồng bộ.
Điểm thống nhất giữa hai đại biểu là đề xuất coi con người là trung tâm của mọi chính sách, tăng cường an sinh, môi trường sống an toàn, quyền được tham gia và tiếng nói của người dân trong xây dựng chính sách công.