Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, nơi tuyến đầu Tổ quốc sóng gió, quân và dân đặc khu Trường Sa đồng loạt ra quân trồng cây, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu “xanh hóa Trường Sa”.

Ngay trong tuần đầu tiên của năm mới, trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tổ chức trang nghiêm, ấm áp và đầy khí thế. Sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đã khẩn trương bắt tay vào công việc trồng, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh. Dưới cái nắng, cái gió mặn mòi của biển khơi, từng hàng cây mới được vun trồng, từng gốc cây cũ được chăm sóc cẩn thận, mang theo hy vọng về một Trường Sa ngày càng xanh hơn, bền vững hơn.

Chỉ trong mấy ngày đầu Xuân 2026, quân và dân đặc khu Trường Sa đã trồng và chăm sóc hơn 9.000 cây xanh các loại. Trong đó, trồng mới hơn 1.500 cây như dừa, mù u, bàng vuông, phi lao, bão táp, muống biển và một số loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc thù của đảo. Cùng với đó, hơn 7.500 cây xanh khác được cắt tỉa, chăm sóc trong khuôn viên các đảo, dọc đường tuần tra, khu sinh hoạt và doanh trại, góp phần tạo nên diện mạo xanh mát, hài hòa giữa thiên nhiên và con người.

Hoạt động trồng cây đầu xuân năm nay là sự tiếp nối bền bỉ của Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” đã được triển khai nhiều năm qua. Riêng trong năm 2025, mặc dù phải đối mặt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, gió lớn và độ mặn cao, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đặc khu Trường Sa vẫn đoàn kết, nỗ lực vượt khó để thực hiện hiệu quả chương trình. Kết quả, toàn đặc khu đã trồng được hơn 100.000 cây xanh các loại, hơn 150.000 hố rau muống biển và ươm chiết gần 19.000 cây giống, từng bước phủ xanh các đảo và chủ động nguồn cây cho những năm tiếp theo.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây lấy số lượng, chương trình “Xanh hóa Trường Sa” còn hướng tới hiệu quả lâu dài và tính bền vững. Các đơn vị trên đảo đã lựa chọn kỹ lưỡng chủng loại cây phù hợp với môi trường biển đảo, ưu tiên những loại cây chịu mặn, chắn gió tốt, có khả năng chống xói mòn và cải thiện vi khí hậu. Những hàng phi lao, bàng vuông, mù u dần bén rễ, vươn mình trước gió biển, vừa tạo bóng mát, vừa góp phần giảm tác động của gió bão, xâm thực thủy triều.

Song song với trồng cây xanh, nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai và phát huy hiệu quả rõ rệt. Đó là các vườn cây thanh niên do đoàn viên, chiến sĩ trẻ đảm nhiệm; những vườn rau tập trung cung cấp nguồn thực phẩm xanh, sạch cho bộ đội; các giàn cây leo chắn gió quanh khu nhà ở, nhà ăn; hay hàng cây phân tán dọc các tuyến đường tuần tra trên đảo. Từ những khoảng đất trống, khô cằn, màu xanh đã dần hiện hữu, tạo nên không gian sinh hoạt chung thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Đối với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Trường Sa, mỗi mầm cây được trồng xuống không chỉ là một hành động lao động đơn thuần, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và khát vọng. Trong điều kiện xa đất liền, thiếu thốn nhiều mặt, cây xanh trở thành biểu tượng của sự sống, của ý chí bền bỉ và tinh thần lạc quan. Những tán cây xanh mát giúp cải thiện môi trường sống, giảm bớt cái nắng gắt, tạo không gian thư giãn sau những giờ huấn luyện, trực canh căng thẳng.

Cùng với hoạt động thực tiễn, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc cây xanh cũng được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Phong trào thi đua “Mỗi người một cây xanh”, “Đảo xanh – đơn vị mạnh” được phát động sâu rộng, gắn với phong trào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với việc giữ gìn mảng xanh trên đảo ngày càng được nâng cao.

Thực tiễn cho thấy, sau nhiều năm kiên trì triển khai chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, diện mạo các đảo đã có những chuyển biến tích cực rõ rệt. Nhiều đảo hình thành được hệ thống cây xanh ổn định, vườn rau xanh tốt quanh năm, góp phần bảo đảm một phần nguồn thực phẩm tươi, cải thiện đời sống vật chất cho bộ đội và nhân dân. Màu xanh của cây lá hòa quyện với màu xanh của biển trời, tạo nên bức tranh Trường Sa vừa kiên cường, vừa giàu sức sống.

Tết trồng cây đầu xuân Bính Ngọ 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đặc khu Trường Sa trong việc xây dựng quần đảo ngày càng “xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn”. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài nhằm cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng sống và củng cố thế trận quốc phòng – an ninh trên biển./.