Mời các bạn nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với ông Nguyễn Như Tuấn - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ tại đây:

Theo ông Nguyễn Như Tuấn - Phó trưởng phòng Thị trường Châu Á - Châu Phi - Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ, hiện nay, Việt Nam có khoảng 10.000 lao động đang làm việc tại một số quốc gia khu vực Trung Đông như: Ả Rập Saudi với gần 6.000 lao động; Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) với khoảng 4.000 lao động; Qatar với khoảng 500 lao động và Bahrain với khoảng 100 lao động… chủ yếu trong các ngành nghề: xây dựng, cơ khí, giúp việc gia đình. Một số ít người lao động là kỹ sư, chuyên gia với chế độ đãi ngộ tốt, thu nhập cao.

Hiện có 34 doanh nghiệp đang đưa lao động Việt Nam sang Trung Đông làm việc, trong đó, Ả Rập Saudi có 12 doanh nghiệp; UAE có 14 doanh nghiệp; Qatar có 6 doanh nghiệp; Bahrain có 2 doanh nghiệp. Ngay từ khi xảy ra chiến sự tại khu vực này, Cục Quản lý lao động Ngoài nước - Bộ Nội vụ đã có Công văn số 221/2026 yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường các giải pháp để đảm bảo an toàn cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước khu vực Trung Đông. Cùng với đó, yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ có lao động làm việc tại khu vực này thường xuyên theo dõi, cập nhật và báo cáo tình hình về người lao động; phối hợp với đối tác và người sử dụng lao động để cập nhật thông tin về tình hình xung đột; Chủ động biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Động viên người lao động làm việc tại địa bàn, tránh để người lao động hoang mang lo lắng cũng như thường xuyên cập nhật tình hình để người lao động chủ động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn. “Hiện nay Việt Nam có Ban quản lý lao động (thuộc Cục Quản lý Lao động ngoài nước), về phía các công ty phái cử cũng có 1 đến 2 cán bộ ở lại làm nhiệm vụ quản lý lao động”. - Ông Tuấn cho biết.

Để công tác theo dõi được sát sao hơn nữa, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đề nghị các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đối tác tại quốc gia tiếp nhận lao động theo dõi diễn biến về tình hình chiến sự để kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, tối đa cho người lao động.

Đặt giả thiết, trong trường hợp chiến sự leo thang, căng thẳng hơn, các cơ quan chức năng đã chuẩn bị kịch bản ra sao để đảm bảo an toàn cho các lao động đang làm việc ở nước ngoài nhưng chưa về nước? ông Nguyễn Như Tuấn cho biết: Chính Phủ, Bộ Nội vụ cũng đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước chuẩn bị phương án tổng thể về bảo hộ người lao động làm việc tại khu vực chiến sự và sơ tán người lao động đến các địa điểm an toàn ở các quốc gia lân cận. "Trong trường hợp xấu nhất, phải đưa người lao động về nước, các cơ quan chức năng cũng đã chủ động chuẩn bị phương án để đưa công dân đang làm việc ở Trung Đông về nước an toàn" - ông Nguyễn Như Tuấn thông tin./.