Triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan đã tăng cường thu thập, phân tích thông tin, kiểm soát rủi ro và phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm soát chặt các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt tại các cửa khẩu hàng không quốc tế.
Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2026 (từ 15/12/2025 đến 14/02/2026), lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 35 vụ với 42 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 9 vụ. Tang vật thu giữ gồm 14,18 kg cần sa; 14,2 kg heroin; 4,94 kg cocain; 5,96 kg ketamine; 126 kg ma túy tổng hợp và 372,25 gam ma túy khác, với tổng khối lượng khoảng 165 kg ma túy các loại.
Điển hình, ngày 25/02/2026, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an TP Hà Nội kiểm tra một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh từ Qatar. Qua kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 3,6 kg chất bột màu trắng nghi là ma túy được cất giấu tinh vi trong đồ dùng cá nhân. Kết quả giám định sơ bộ xác định mẫu vật dương tính với cocain.
Tại tuyến biên giới phía Bắc, lực lượng Hải quan cũng phối hợp triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn. Ngày 27/02/2026, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Sơn La), lực lượng chức năng triệt phá Chuyên án 0726D, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép gần 35 kg ma túy, gồm 34 kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể và 2 bánh heroin. Cơ quan chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 2 hộp tiếp đạn và 11 viên đạn.
Trước đó, ngày 01/02/2026, tại bản Ten Pạnh (Sơn La), lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng tàng trữ trái phép 103 viên hồng phiến. Ngày 30/01/2026, tại khu vực cột mốc biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Nhi Sơn (Thanh Hóa), lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng quốc tịch Lào đang vận chuyển 52,841 gam ma túy các loại.
Theo cơ quan Hải quan, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, các đối tượng thường lợi dụng các tuyến bay quốc tế, sử dụng vỏ bọc hành khách nhập cảnh hoặc quá cảnh để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, với phương thức cất giấu ngày càng tinh vi.
Thời gian tới, Cục Hải quan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phân tích thông tin, kiểm soát rủi ro, ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới./.
