ĐT nữ Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất, trong đó Huỳnh Như đá chính để tăng kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến trước ĐT nữ Ấn Độ.
Những phút đầu, Ấn Độ nhập cuộc rất tự tin. Lợi thế thể lực và thể hình giúp các học trò của HLV Amelia Villalobos tranh chấp chủ động, tạo thế trận khá cân bằng và có vài pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Kim Thanh. Dù vậy, cơ hội nguy hiểm nhất trong khoảng 15 phút đầu lại thuộc về Việt Nam: phút 14, Bích Thùy tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang khung thành Ấn Độ.
Sau tình huống này, tuyển nữ Việt Nam dần chiếm thế chủ động. Tuyến giữa do Dương Thị Vân điều tiết chơi chắc chắn, kiểm soát tốt khu vực trung tuyến và đẩy Ấn Độ lùi sâu phòng ngự. Nỗ lực tấn công được cụ thể hóa ở phút 30, khi Vạn Sự phối hợp với đồng đội rồi thoát xuống dứt điểm chéo góc, mở tỷ số 1-0 cho Việt Nam.
Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn duy trì sức ép. Tuy nhiên, một bàn thắng của Thái Thị Thảo không được công nhận sau khi VAR xác định Thanh Nhã để bóng chạm tay trước đó. Ngay sau tình huống này, Việt Nam bị gỡ hòa. Phút 52, từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ, Nongrum tận dụng thời cơ dứt điểm cận thành, đưa trận đấu về tỷ số 1-1.
Bị san bằng cách biệt, tuyển nữ Việt Nam dồn đội hình tấn công. Vạn Sự và Bích Thùy liên tiếp có cơ hội, nhưng thủ môn Panthoi chơi xuất sắc và các pha dứt điểm của Việt Nam thiếu một chút chính xác nên bàn thứ hai chưa đến.
Khi trận đấu tưởng như kết thúc với tỷ số hòa, Việt Nam kịp định đoạt trong thời gian bù giờ. Phút bù giờ thứ ba, Vạn Sự tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1, giúp tuyển nữ Việt Nam có trọn 3 điểm ngày ra quân và tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua vào tứ kết.
Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 7/3, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa, đội đã thua Nhật Bản 0-2 ở trận ra quân.
