Ngày 13/6, tài khoản trên mạng xã hội có tên Xuân Trường đăng tải một đoạn clip với nội dung, 2 người dân tộc Mông (là Giàng Hồ và Cư Mủa ) đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để chữa bệnh. Khi trở về quê, họ đến Bến xe Mỹ Đình để đón xe khách Trúc Nghiu về huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai và được biết xe đã xuất bến. 2 người chạy xe ôm tiếp cận anh Hồ và chị Cư Mủa đề nghị chở đuổi theo xe khách đã rời bến. Khi hai xe ôm đưa khách khỏi bến xe khoảng 1km thì thông báo, xe khách đã lên đường cao tốc, không thể quay lại, và đề nghị gọi xe trung chuyển đưa khách đến Km23 – nơi xe khách đang đợi rồi đòi 700.000 đồng. Tin tưởng, 2 người lên xe taxi, tưởng rằng xe trung chuyển của nhà xe nhưng khi chở đến đầu đường cao tốc, tài xế taxi yêu cầu anh Hồ và chị Mủa xuống xe và thanh toán 4,2 triệu đồng. Do không mang đủ tiền, anh Giàng Hồ phải gọi về quê nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng, còn lại đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt cho tài xế. Sau khi xuống xe trong trạng thái hoang mang, hai người may mắn được anh Xuân Trường cho đi nhờ.

Chiều 16/6, Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo và tạm giữ 3 đối tượng liên quan. Bao gồm: tài xế taxi và 2 người chạy xe ôm. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhìn nhận sự việc, luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng: Cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ các đối tượng có phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174) hoặc tội Cưỡng đoạt tài sản (Điều 170) Bộ luật Hình sự. Nếu hành vi của tài xế taxi đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản có thể đối diện với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm hoặc 3 năm đến 10 năm tùy hành vi và mức độ. Còn nếu tài xế sử dụng thủ đoạn gian dối để tạo niềm tin giả, từ đó chiếm đoạt tài sản thì có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, theo đó các đối tượng sẽ phải chịu hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc từ 2 năm đến 7 năm. "Cơ quan chức năng phải làm rõ có hành vi gian dối hoặc thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản hay không, phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt là gì" - Luật sư Cường cho biết./.