Hội nghị đánh giá cao kết quả hợp tác trong những năm qua với nhiều hoạt động nổi bật như Hội nghị Khoa học Thể thao quốc tế, Giải Wushu nữ ASEAN - Trung Quốc, Chương trình Diễu hành xe ô tô đường trường CAITA, Giải SUP - Kayak và Liên hoan Thể thao truyền thống khu vực. Các sự kiện này không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là cầu nối văn hóa quan trọng giữa các quốc gia.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, nhấn mạnh: "Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã hỗ trợ ASEAN triển khai hơn 50 hoạt động giao lưu thể thao với sự tham gia của 10.000 vận động viên và quan chức.
Đặc biệt, dự án ASEAN Sports Zones đã tạo ra 15 không gian thể thao cộng đồng, phục vụ trực tiếp cho 2 triệu người dân. Việt Nam đánh giá cao mô hình này và sẵn sàng tham gia giai đoạn III từ năm 2026 cùng Malaysia, Philippines và Singapore".

Điểm nhấn của hợp tác là dự án ASEAN Sports Zones với giai đoạn I (2022-2023) thành công tại Campuchia và Indonesia, giai đoạn II (2024-2025) đang triển khai tại Lào, Myanmar và Thái Lan. Công viên Anouvong ở Vientiane, Lào dự kiến khánh thành cuối năm 2025 sẽ là biểu tượng mới của hợp tác thể thao khu vực.
Bà Wang Xiao Yin, Điều phối viên Cục Đối ngoại, Tổng cục Thể thao Trung Quốc. khẳng định: "Năm 2025 là Năm Giao lưu Nhân dân ASEAN - Trung Quốc, chúng tôi cam kết tăng ngân sách hỗ trợ lên 200 triệu nhân dân tệ cho giai đoạn 2026-2030.
Trọng tâm sẽ là mở rộng ASEAN Sports Zones giai đoạn III với 4 quốc gia mới, đồng thời tăng cường bảo tồn 20 môn thể thao truyền thống như Wushu, Cầu mây, Thái Cực quyền. Mục tiêu đến 2030 là có 30 khu thể thao cộng đồng phục vụ 10 triệu người dân ASEAN".
Định hướng hợp tác 2026-2030 tập trung ba trọng tâm: tăng cường giao lưu và bảo tồn di sản thể thao truyền thống; mở rộng ASEAN Sports Zones với cơ chế giám sát hiệu quả; thúc đẩy thể thao như công cụ ngoại giao nhân dân. Hội nghị Bộ trưởng AMMS+China lần thứ 2 ngày 17/10 sẽ thông qua tuyên bố chung và chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn mới./.