Sau 6 tháng phát động, cuộc thi thu hút 269 tác phẩm của 246 tác giả là sinh viên các trường nghệ thuật, thiết kế cùng nhiều họa sĩ trẻ trong độ tuổi 18-30 trên cả nước. Các tác phẩm đa dạng về chất liệu sơn dầu, lụa, khắc gỗ... và màu nước thể hiện góc nhìn trẻ trung về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi lưu giữ mạch nguồn tri thức và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi thể hiện sự đa dạng về góc nhìn, câu chuyện, ý tưởng cũng như chất liệu biểu đạt. Các hình tượng kiến trúc như Cổng Văn Miếu, Khuê Văn Các, Nhà bia Tiến sĩ, cùng các họa tiết đặc trưng như: đầu đao, long, phượng, quy… giúp người xem cảm nhận được dòng chảy lịch sử, văn hóa một cách sinh động dưới góc nhìn trẻ trung, sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Cuộc thi vẽ tranh “Tiếng vang lịch sử” năm 2025 là “sân chơi” lành mạnh nơi các bạn trẻ cùng nhau sáng tạo, cùng nhau tranh tài, thể hiện cảm xúc, quan điểm của mình qua các tác phẩm hội họa. Cuộc thi không chỉ kể lại câu chuyện của quá khứ, mà còn mở ra một cuộc đối thoại đầy cảm hứng giữa di sản và thế hệ hôm nay - nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, nơi di sản được thắp sáng bằng tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam.

Ban Giám khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực Văn hoá, Mỹ thuật, Kiến trúc, Điêu khắc... đã tiến hành hai vòng chấm nghiêm túc, công tâm nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng. Kết quả, 80 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết và 18 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải gồm: 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 2 giải từ Nhà tài trợ (cuộc thi năm nay không có giải Nhất).

Nhận xét về các tác phẩm tham dự cuộc thi năm nay, Thạc sĩ, Hoạ sĩ Nguyễn Thế Sơn, Giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trưởng Ban Giám khảo cho biết, ông đặc biệt ấn tưởng với các tác phẩm sử dụng chất liệu truyền thống như: sơn mài, màu nước, lụa… "Các tác phẩm được thể hiện một cách sáng tạo, phong phú cả về nội dung và hình thức. Ngoài ra, cuộc thi còn xuất hiện thêm các tác phẩm nổi bật trên giấy, lụa, thậm chí hình thức bút art mang phong cách hội họa. Nói chung các tác phẩm lần thứ 2 này rất xuất sắc”.

TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, ông mong muốn cuộc thi có sự tham gia của đông đảo các họa sĩ, đặc biệt là các họa sĩ trẻ trong cả nước. Qua đó truyền tải những giá trị tinh thần, thông điệp về Quốc Tử Giám, trường Quốc học đầu tiên của đất nước - nơi hun đúc giá trị đạo học Việt Nam.

"Chúng tôi mong rằng, thành công của cuộc thi trở thành tiền đề, cơ sở tạo cảm hứng mạnh mẽ để cho năm 2026 nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám chúng ta sẽ có cuộc thi vẽ tranh quy mô lớn hơn, các tác phẩm chất lượng hơn cả về nội dung và hình thức. Từ những giá trị được lan tỏa đó có thể khơi dậy, nuôi dưỡng tình yêu đối với di sản của thế hệ trẻ”.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Triển lãm các tác phẩm chung kết được trưng bày từ ngày 23/11 đến ngày 7/12 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.