Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không – Không quân, Sư đoàn 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các tỉnh khu vực miền Trung. Theo ghi nhận, nhiều khu vực của hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk hiện vẫn đang mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, đúng vào lúc 07h32 máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh, cùng với 1,5 tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến sau khi hoàn thành chuyến thứ nhất, Trung đoàn 930 sẽ tiếp tục làm công tác chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thả hàng cứu trợ đợt 2 để giúp nhân dân các vùng còn bị cô lập do mưa lũ tại Phường Hoà Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Vào lúc 08h20, ngày 23/11, ngay sau khi trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) hoàn thành chuyến bay đầu tiên thả hàng cứu trợ nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại địa bàn các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng phi công, thành viên tổ bay, các thành phần bảo đảm của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để thực hiện chuyến bay thứ 2.

Đúng vào lúc 09h45 máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930 tại sân bay Phù Cát đã cất cánh chuyến thứ 2, cùng với 2 tấn lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để tiếp tục hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ tại khu vực Tuy An Đông, Tuy An Tây, Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk.