Hôm nay (23/11) Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030. Mục đích nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước, vinh danh các điển hình giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.
Tôn vinh tinh thần nhân đạo
Diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 79 năm thành lập của Hội CTĐ Việt Nam (23-11/1946 - 23/11/2025) và triển khai Chương trình “Sức mạnh Nhân đạo 2025”, Đại hội trở thành “ngày hội lớn”, tôn vinh tinh thần nhân đạo.
Thông qua Đại hội, Hội CTĐ tiếp tục khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần “thi đua làm việc thiện”, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào nhân đạo phát triển sâu rộng, bền vững, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; cùng 270 điển hình tiên tiến đại diện cho các cấp Hội và doanh nghiệp trên toàn quốc được khen thưởng, vinh danh.
Báo cáo cho thấy, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục khẳng định là phong trào quần chúng đặc biệt: Thi đua để làm nhân đạo, thi đua vì người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
Toàn Hội đã vận động và trợ giúp hơn 102 triệu lượt người, với tổng trị giá trên 29.186 tỉ đồng, tăng 45% so với giai đoạn trước, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội, chăm lo người yếu thế, hỗ trợ giảm nghèo bền vững của đất nước.
Các cấp Hội đã triển khai nhiều mô hình gần dân, sát nhu cầu, như: “Nồi cháo tình thương”, “Bếp ăn CTĐ”, “Hũ gạo CTĐ”, “Nhà giúp nhà”, các mô hình hỗ trợ vốn chăn nuôi, làm kinh tế…, với tổng trị giá 21.676 tỷ đồng, trợ giúp 56 triệu lượt người (tăng 44% so với giai đoạn trước).
Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, toàn Hội đã huy động được 3.165 tỷ đồng, trợ giúp 40 triệu lượt người thông qua hệ thống 698 phòng khám, chữa bệnh nhân đạo. Cùng với đó, gần 100.000 người được đào tạo sơ cấp cứu và hơn 2 triệu lượt người được truyền thông, hướng dẫn về kiến thức sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích.
Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa có bước phát triển mạnh, với tổng trị giá hỗ trợ 2.147 tỷ đồng, trợ giúp 5,6 triệu lượt người, tăng gấp 2,45 lần so với giai đoạn trước. Nhiều hoạt động can thiệp thiết thực được đẩy mạnh như hỗ trợ tiền mặt, sinh kế, nước sạch, nhà ở an toàn, trường học an toàn, hệ thống cảnh báo và hành động sớm.
Công tác vận động nguồn lực và hợp tác quốc tế đạt trên 1.359 tỷ đồng, tăng 153% so với giai đoạn trước. Trong đó, kinh phí viện trợ tiếp nhận 617,3 tỷ đồng từ 61 chương trình, dự án, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại nhân đạo, tăng cường vị thế của Hội CTĐ Việt Nam trên trường quốc tế.
Các phong trào, cuộc vận động lớn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo. Phong trào “Tết Nhân ái” đã vận động hơn 12,9 triệu suất quà với tổng trị giá trên 6.000 tỷ đồng. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã lập gần 9.000 hồ sơ, trợ giúp bền vững hơn 7.000 địa chỉ với trị giá hơn 1.900 tỷ đồng.
Tháng Nhân đạo” giai đoạn 2021 - 2025 trợ giúp trên 6,5 triệu lượt người, với tổng trị giá 3.646 tỷ đồng, trở thành tháng cao điểm toàn dân làm việc thiện.
Phong trào hiến máu tình nguyện và hiến tặng mô, tạng tiếp tục đạt kết quả nổi bật, với gần 7,5 triệu đơn vị máu được tiếp nhận (tỷ lệ hiến máu đạt khoảng 1,75% dân số), 14.873 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể, trong đó có 838 ca ghép tạng thành công.
Nhiều chương trình trọng điểm, chiến dịch đặc biệt đã tạo dấu ấn sâu đậm trong xã hội, như các hoạt động phòng chống Covid-19 với tổng trị giá 1.624 tỷ đồng. Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đạt 133,7 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 119.000 lượt người, xây dựng và sửa chữa 1.077 căn nhà tại 291 xã thuộc 23 tỉnh, thành phố ven biển. Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” với nguồn lực 487 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 3,5 triệu lượt trẻ em và xây dựng 119 bếp ăn bán trú với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.
Tham dự Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương tinh thần cống hiến, sáng tạo, tận tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng những kết quả to lớn, toàn diện mà phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025.
“Những kết quả ấy không chỉ là thành tích mà còn là phẩm giá của một dân tộc nhân ái, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời khẳng định Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xứng đáng là tổ chức nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo của đất nước”, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá.
Lan tỏa lòng nhân ái
79 năm qua, Hội CTĐ Việt Nam luôn có mặt ở những nơi gian khó nhất, mang theo ngọn lửa nhân ái tới những phận người cần giúp đỡ. Theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, với vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối, quy tụ và lan tỏa lòng nhân ái, Hội CTĐ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
“Các phong trào, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ trong những năm qua thực sự đã trở thành điểm sáng nhân văn trong đời sống xã hội, thể hiện sinh động tinh thần ‘Thi đua là yêu nước - Nhân đạo là cội nguồn của yêu thương’, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, về con người nhân ái Việt Nam bằng các hành động cụ thể, thiết thực.
“Phát huy mạnh mẽ Chương trình ‘Sức mạnh nhân đạo’, ‘Tháng nhân đạo’ trong toàn Hội và toàn dân, coi đây là yếu tố quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của Hội, góp phần xây dựng ‘con người Việt Nam yêu nước - nhân ái - trách nhiệm - sáng tạo - hội nhập’, qua đó củng cố sức mạnh tinh thần và văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới, tạo ra một xã hội công bằng, văn minh và giàu tình người”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam cho biết, bước vào giai đoạn 2025 - 2030, Hội CTĐ Việt Nam xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội CTĐ toàn quốc lần thứ XI, XII và Chiến lược phát triển của Hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Phong trào thi đua sẽ tập trung làm sâu sắc hơn các cuộc vận động lớn của Hội; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vận động hiến máu, hiến tặng mô tạng; tăng cường vận động nguồn lực, hợp tác quốc tế và các chương trình nhân đạo xã hội gắn với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Hội CTĐ Việt Nam chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng. Cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để tinh thần thi đua yêu nước trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, Hội CTĐ Việt Nam cũng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước.
