Số lượng gần 1.000 tác phẩm được bàn giao lần này là những thành quả lao động sáng tạo miệt mài của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Các tác phẩm phong phú về chất liệu và loại hình, không chỉ chứa đựng những giá trị sâu sắc về nghệ thuật mà còn cả giá trị lịch sử, phản ánh hơi thở của đời sống và sự chuyển mình của mỹ thuật Việt Nam qua các giai đoạn. Mỗi tác phẩm là một thông điệp thẩm mỹ riêng biệt, thể hiện sự tìm tòi, thể nghiệm độc đáo của các nghệ sĩ đương đại trong việc kết hợp giữa bản sắc truyền thống và tư duy nghệ thuật hiện đại.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khẳng định: "Việc tiếp nhận gần 1.000 tác phẩm này có ý nghĩa và giá trị rất lớn. Đây là tài sản của quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ có trách nhiệm lưu giữ các tác phẩm này trong điều kiện bảo quản tốt nhất và phát huy hiệu quả trong thời gian tới".
Việc chuyển giao này không đơn thuần là hoạt động nghiệp vụ giữa hai đơn vị, mà còn mang những ý nghĩa vô cùng sâu sắc, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị khi các tác phẩm được lưu giữ và bảo quản trong điều kiện tiêu chuẩn tại Bảo tàng, đảm bảo kéo dài tuổi thọ và sự vẹn toàn của di sản. Đồng thời, hoạt động này còn giúp làm giàu kho tàng di sản quốc gia, mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng: Những tác phẩm quý này sẽ sớm được nghiên cứu, trưng bày và giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong và ngoài nước, góp phần phát huy giá trị di sản và giáo dục thẩm mỹ cho các thế hệ tương lai.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, gần 1.000 tác phẩm quý giá này là tài sản vô giá được tích luỹ qua nhiều thập kỷ, nhiều nhiệm kỳ hoạt động của Hội và cũng là mạch nối giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ trong dòng chảy phát triển nền mỹ thuật Việt Nam. Chỉ khi được đặt trong không gian bảo tàng phù hợp, tác phẩm mới thực sự "sống", được nghiên cứu, trưng bày và tiếp cận công chúng một cách đúng nghĩa".
Bộ sưu tập chia làm 3 nhóm nội dung chính: nhóm tranh cổ động (áp phích), tranh biếm họa từ thập niên 1950, mang giá trị lịch sử - nghệ thuật đặc biệt; nhóm tranh, tượng sáng tác trong thời kỳ kháng chiến và hòa bình, xây dựng đất nước; nhóm tranh đồ họa nước ngoài có chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện sự giao lưu, cởi mở trong hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Không khó để nhận ra, mỗi tác phẩm trong bộ sưu tập thể hiện rõ nét dấu ấn thời đại, sự chuyển biến trong tư duy sáng tạo của họa sĩ, cũng như phản ánh nỗ lực dung hòa giữa bản sắc văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.
Trong số gần 1000 tác phẩm được chuyển giao lần này, tác phẩm "Chiến tranh và hòa bình" của nhà điêu khắc Lê Liên thể hiện chủ đề đấu tranh giải phóng dân tộc và khát vọng hòa bình được giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật. Với ông, hoạt động chuyển giao các tác phẩm của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là vô cùng ý nghĩa với những người làm nghệ thuật. Bởi từ đây, các tác phẩm sẽ được bảo quản một cách trọn vẹn và công chúng sẽ có nhiều dịp để chiêm ngưỡng qua các cuộc trưng bày.
Các tác phẩm được trưng bày từ ngày 12/1 đến 17/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
