Khi mới chào đời, bé N.T.N, con chị L.T.H ở phố Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội có biểu hiện một trán bên trái bị lồi, một bên bị dẹt, mắt cũng tương tự như vậy. Mọi người trong gia đình bảo biểu hiện đó bình thường nhưng với linh cảm của một người mẹ khiến chị luôn cảm thấy bất an.
Khi bé N.T.N được 3 tháng tuổi, chị đưa con đi khám ở một số cơ sở y tế nhưng đều không phát hiện ra bệnh của bé. Cho đến khi có một người quen khuyên chị đưa con đến khám, chụp CT thì lúc đó chị mới hay con bị dị tật biến dạng hộp sọ, nguyên nhân do dính khớp trán đỉnh một bên.
“Bé N.T.N 5 tháng tuổi được chẩn đoán biến dạng hộp sọ, nguyên nhân do dính khớp trán đỉnh một bên, đây là một trong những bệnh lý hiếm trong cộng đồng, tuy nhiên, chúng tôi là một trong những trung tâm điều trị bệnh lý này nên gặp khá phổ biến trong bệnh viện” - bác sĩ chuyên khoa II Trần Đình Phượng, phụ trách Đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình, sọ mặt và thẩm mỹ, bệnh viện Nhi Hà Nội" - BS trực tiếp điều trị cho bé N.T.N cho biết.
BS Trần Đình Phượng chỉ định phẫu thuật luôn cho bé nhằm giải phóng khớp dính và tái tạo hình dạng hộp sọ, bảo vệ sự phát triển lâu dài cho trẻ.
“Kỹ thuật áp dụng cho em bé là kéo giãn hộp sọ, tầng sọ trước. Đây là xu thế điều trị trên thế giới hiện nay. Kỹ thuật ít xâm lấn này là không nhấc toàn bộ xương sọ ra mà dùng những đường cắt, mũi khoan rất tinh tế. Sau đó lắp dụng cụ vào xương hộp sọ của em bé và điều chỉnh hằng ngày. Ưu điểm của phương pháp này là bệnh nhân làm sớm và hồi phục sớm bởi vì bộ não trong 6 tháng đầu tiên tăng trưởng gấp đôi. Trong vòng một năm, nó tăng lên thông thường gấp 2 lần so với bình thường. Như vậy có thể đủ không gian cho não phát triển.
Thứ ba là với can thiệp ít xâm lấn như vậy thì sẽ giảm nguy cơ tai biến trong và sau phẫu thuật cho em bé và rút ngắn thời gian điều trị, giảm chi phí điều trị cho gia đình sau này” – BS Trần Đình Phượng nhận định.
Được áp dụng phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, bé N.T.N hồi phục sức khỏe sau mổ tốt, chị L.T.H thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn khi con được điều trị kịp thời.
Sau khi ra viện, mỗi ngày hai mẹ con đều đến bệnh viện để điều chỉnh thiết bị theo dõi hộp sọ. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng là cả quá trình đầy yêu thương và kiên nhẫn:
“Thiết bị này gắn trực tiếp vào sọ. Sau khi phẫu thuật, một ngày 2 lần, hai mẹ con đều đến viện để căn chỉnh thiết bị theo dõi. Căn chỉnh trong khoảng 1 tháng, khi đạt mức độ phù hợp, bác sĩ cho con dừng cố định, 5 tháng sau mổ lấy thiết bị ra” - chị L.T.H nói.
Nhận định về trường hợp của bé N.T.N, BSCKII Trần Đình Phượng cho biết, may mắn là bé N.T.N phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên có thể điều trị khỏi, phát triển bình thường như nhiều trẻ khác. Nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy, trẻ phát hiện muộn sau 1 tuổi thì việc điều trị kéo dài và ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ sau này như trẻ chậm nói, chức năng vận động kém.
“Trong tuần vừa rồi, bác sĩ cũng đã chẩn đoán 2 ca bệnh. Một ca bệnh phát hiện tầm 3,5 tháng giống như em bé N.T.N, đang lên kế hoạch phẫu thuật thời gian tới. Còn một em bé nữa 17 tháng tuổi, bố mẹ cũng trăn trở đưa con đi khám một số cơ sở mà không phát hiện ra. Đó là một trong những lý do nữa khiến bé phát hiện và điều trị muộn. Đối với trường hợp điều trị muộn thì cuộc phẫu thuật lại chuyển sang hướng mới là sẽ phải mổ mở toàn bộ hộp sọ ra và xếp lại xương. Cuộc phẫu thuật lớn hơn sẽ có nhiều tai biến, nguy cơ có thể xảy ra và hình dạng hộp sọ thông thường cũng khó có thể đạt được giống như những bạn mổ sớm trước 1 tuổi”.
Vì vậy, các gia đình nếu thấy con có bất kỳ biến dạng nào ở vùng trán hay vùng hộp sọ mà thấy không giống như những em bé bình thường khác thì tốt nhất, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế có đủ điều kiện để thăm khám và điều trị sớm.
BS Trần Đình Phượng khuyến cáo các mẹ khi mang thai không nên dùng một số chế phẩm như thuốc lá vì đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ bị dị tật bẩm sinh như khe hở môi, vòm…
