Những năm trước đoạn đường 189 đi qua phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thường xảy ra tai nạn. Đây là địa bàn có mật độ dân số đông, lượng người tham gia giao thông lớn. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân thường lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Hội cựu chiến binh (CCB) thị xã đã xây dựng mô hình ‘Đoạn đường CCB tự quản” thu hút nhiều hội viên và người dân cùng tham gia. “Nhờ có sự vào cuộc của những người lính cựu trong vai trò tổ giám sát cộng đồng hành lang đường và môi trường cùng công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông nên nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến tích cực, tình trạng tai nạn giao thông giảm hẳn”, ông Đoàn Đức Minh - Chủ tịch Hội CCB thị xã Kinh Môn cho biết.

Để mô hình “Đoạn đường CCB tự quản” hoạt động có hiệu quả, Hội CCB thị xã đã phối hợp với ban an toàn giao thông và lực lượng công an vận động các hộ dân sinh sống ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các hộ dân có xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng tuân thủ các quy định về Luật giao thông đường bộ, không chiếm dụng lòng đường vỉa hè làm nơi buôn bán, để xe, để vật liệu xây dựng và các hoạt động gây cản trở hành lang an toàn giao thông. Nhờ sự tích cực của các CCB và sự đồng lỏng ủng hộ của người dân, đến nay, Hội CCB thị xã đã gắn biển tự quản được 53 tuyến đường với độ dài gần 40 km. Những đoạn đường này luôn được đảm bảo thông thoáng, sạch đẹp giúp người tham gia giao thông cảm thấy an toàn, thuận tiện.

Ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông thì công tác vệ sinh môi trường ở các khu dân cư trên địa bàn thị xã cũng được cải thiện rõ rệt. Hàng tuần vào thứ bảy hoặc chủ nhật, các thành viên trong tổ tự quản lại tổ chức vận động người thân trong gia đình và nhân dân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, đăng ký thi đua thực hiện sạch, đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Điển - Chủ tịch Hội CCB phường Minh Tân cho biết: Từ khi triển khai thực hiện mô hình “Đoạn đường tự quản”, mỗi người dân trong xã đều nâng cao ý thức trong việc giữ gìn đường phố chung, các tuyến đường ngõ, xóm lúc nào cũng được bảo đảm xanh – sạch – đẹp, không còn tình trạng vứt rác, đổ nước thải bừa bãi ra đường.

Không chỉ tuyên truyền đảm bảo an ninh an toàn trên các tuyến đường, 5 năm trở lại đây các hội viên CCB thị xã còn đóng góp được gần 5 tỷ đồng, tham gia gần 19 nghìn ngày công, hiến hơn 15 nghìn mét vuông đất, làm gần 17 nghìn mét đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm. “Đây là những việc làm thiết thực thể hiện rõ trách nhiệm của lực lượng CCB thị xã Kinh Môn nói riêng và CCB tỉnh nói chung trong việc xây dựng văn hóa giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, ông Đinh Văn Truy – Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hải Dương chia sẻ.

Giờ đây, đi trên những con đường nhựa sạch sẽ, thoáng mát ở thị xã Kinh Môn, nhiều người thầm cảm ơn những CCB, những người lính từng xông pha trận mạc giờ trở về địa phương lại là những người gương mẫu trên mặt trận đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn. Họ chính là những người đem lại sự bình yên cho mỗi con đường./.

Mời nghe chương trình tại đây: