Dịch đã xuất hiện và diễn biến tạp ở hầu hết các địa phương trong tỉnh Bắc Giang, nhất là ở các huyện thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của tỉnh Bắc Giang và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19; Thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh kịp thời ban hành Công văn số 754/cựu chiến binh-TG-PT, ngày 10-5-2021 về việc đẩy mạnh tuyên truyền tình hình mới về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hội cựu chiến binh tỉnh cũng ra Quyết định số 310/QĐ-cựu chiến binh, ngày 17-5-2021 về thành lập 3 Tổ theo dõi công tác phòng, chống dịch Covid-19 do 3 đồng chí Thường trực tỉnh Hội làm Tổ trưởng. Các tổ có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình các tổ chức Hội, hội viên cựu chiến binh tham gia các hoạt động phòng, chống và quyên góp, ủng hộ các hoạt động phòng, chống Covid-19. Từ đó tổng hợp, báo cáo Thường trực để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản của cấp trên, các tổ chức Hội kịp thời ban hành các văn bản phổ biến, quán triệt đến các tổ chức Hội trực thuộc và hội viên cựu chiến binh.Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch bệnh. Thông qua đó, hội viên cựu chiến binh luôn gương mẫu, tự giác chấp hành, đồng thời vận động gia đình, người thân và nhân dân địa phương hưởng ứng thực hiện nghiêm túccác quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng,chống dịch Covid-19 cùng cấp. Đặc biệt là việc thực hiện quy định về 5K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.

Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", các tổ chức Hội đã cử 209 cán bộ, hội viên trực tiếp tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các cấp, 2.650 đồng chí vào các tổ truy vết cộng đồng, 250 đồng chí vào các tổ tuyên truyền lưu động, 345 đồng chí tham gia các tổ chốt đường giao thông và 218 đồng chí vào các tổ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh nhiệt tình tham gia ủng hộ Quỹ “Phòng, chống dịch”. Đến ngày 21-5, cựu chiến binh ủng hộ được gần 3 tỷ đồng, trên 400.000 khẩu trang, 201 thùng mỳ ăn liền, 100 thùng nước uống; gần 2 tấn rau, củ quả các loại; nước sát khuẩn 154 chai... Trong đó Thường trực tỉnh Hội trích quỹ 88 triệu đồng, cơ quan Hội cựu chiến binh tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng và 16.000 khẩu trang cho các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Lục Nam, Lục Ngạn. Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang ủng hộ 62 triệu đồng, 30.000 khẩu trang và giúp đỡ 1 xe ôtô phục vụ Ngành Y lấy mẫu xét nghiệm.

Tiêu biểu trong ủng hộ có Hội cựu chiến binh huyện Yên Dũng (5 triệu đồng), Hội cựu chiến binh xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa (5 triệu đồng), Hội cựu chiến binh xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (1 triệu đồng)... Về cá nhân có các cựu chiến binhTrần Đức Cử, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa (ủng hộ 40 triệu đồng); Trương Văn Đơn, thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa (4 triệu đồng); Hoàng Thị Ngọc, phường Hoàng Văn Thụ, T.P Bắc Giang (6 triệu đồng)... Để giúp đỡ một số xã gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản do dịch Covid-19, Hội cựu chiến binh huyện Lạng Giang tuyên truyền, vận động hội viên giải cứu gần 7 tấn dứa.

Những việc làm thiết thực, tích cực và hiệu quả của cựu chiến binh tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trong tỉnh Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh.

(Theo cuuchienbinh.vn)