Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh được đánh giá là một cán bộ hội năng động, lăn lộn với công việc, nhất là thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nghi Xuân trước đây là một huyện nghèo, khi bắt tay vào thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ về xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn lực và tiềm năng đều hạn chế. Huyện đã động viên tinh thần vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt tin tưởng vào sự gương mẫu đi đầu của lực lượng Cựu chiến binh trong toàn huyện.

Để không phụ lòng tin của Cấp uỷ, chính quyền, với cương vị là phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Việt Dũng đã cùng Thường trực Hội CCB huyện Nghi Xuân xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao bằng những bước đi vững chắc, với việc làm cụ thể, hiệu quả ngay từ đầu. Hội đã cùng mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với vai trò là người chủ thể.

Để góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ông chỉ đạo các cấp hội đi đầu trong thực hiện các tiêu chí khó như: làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, phát quang hành lang lưới điện, nhận làm vườn mẫu và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đặc biệt là công tác vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ tường rào để mở rộng đường giao thông nông thôn. Xác định đây là công đoạn khó nhất, đòi hỏi cán bộ hội phải kiên trì tuyên truyền vận động, hội viên phải gương mẫu làm trước để nhân dân noi theo.

Bên cạnh đó việc đóng góp tiền và ngày công Hội CCB cũng là đơn vị đi đầu, bước trước. Thành tích chung của toàn hội đã đóng góp được 91.800 ngày công, ủng hộ 4 tỷ 960 triệu đồng, làm 21.400m đường bê tông và nền cứng. Xây mới 14.300m kênh mương bê tông, hiến 6.123m tường rào, 13 ki ốt, cải tạo 258 vườn tạp, xây dựng 208 vườn mầu trong đó có 102 vườn được huyện công nhận, 8 vườn đạt giải cấp tỉnh ); xây mới 12 cổng chào trị giá 550 triệu đồng.

Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Hội, ông Dũng còn tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ông đóng góp ủng hộ gần 100 triệu đồng làm đường đi lại nơi khu dân cư, hệ thống mương thoát nước, xây dựng nhà văn hoá xã...Từ năm 2008 đến nay, gia đình ông tự nguyện nhận chăm sóc một người tâm thần vô gia cư. Thiên tai, bão lụt vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho huyện Cẩm Xuyên. Ông đã huy động hàng trăm hội viên CCB huyện Nghi Xuân nhanh chóng vào tận các xã bị ngập nặng để giúp đỡ các gia đình ổn định cuộc sống sau bão, lụt.

Với những thành tích trong công tác Hội và xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Việt Dũng đã nhiều lần được tặng Bắng khen, giấy khen của huyện, của tỉnh; đặc biệt 4 lần được vinh danh về gương điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

(Theo Lê Anh Thi - cuuchienbinh.vn)