Thời chống Mỹ, bà Nguyễn Thị Thanh Bình tình nguyện nhập ngũ và trở thành chiến sĩ quân y Đội Điều trị 44 Sư đoàn 341, Quân khu 4. Ngày đó, bà Bình cùng đồng đội thu dung, điều trị thương, bệnh binh từ các chiến trường Đường 9 Nam Lào và Thành cổ Quảng Trị. Đất nước thống nhất, bà chuyển sang công tác trong ngành giáo dục, nhiều năm làm Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.

Sau khi về hưu (năm 2007), bà Bình hăng hái tham gia xây dựng địa phương, được bầu làm Bí thư Chi bộ khu dân cư Hòa Mỹ 2, phường Hòa Minh, đồng thời làm Phó Trưởng ban điều hành Câu lạc bộ Thái Phiên, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh phường Hoà Minh. Ở vị trí nào, bà cũng nhiệt tình, tích cực vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá văn minh đô thị, chăm lo hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những đối tượng yếu thế. Hằng năm, bà Bình chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khu dân cư vững mạnh, hoạt động đều tay, có tinh thần phối hợp công tác; chỉ đạo, đôn đốc 7 tổ dân phố trên địa bàn thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu nghĩa vụ được giao.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, bà Nguyễn Thị Thanh Bình thường xuyên tham gia tuyên truyền lưu động khắp địa bàn khu dân cư. Bà còn trực tiếp dẫn đầu đoàn xe máy có gắn cờ Tổ quốc và hệ thống âm thanh, đi vòng quanh nhiều lượt trên các tuyến đường, kiệt, hẽm, tuyên truyền cho nhân dân nắm vững các quy định phòng, chống Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND TP Đà Nẵng.

Sự tiên phong, xông xáo của người Bí thư Chi bộ cao tuổi gây xúc động đối với nhiều người và tạo động lực thúc đẩy các hoạt động phòng, chống dịch của Nhân dân địa phương. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng Trần Việt Dũng, trên địa bàn Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Bình là nữ duy nhất gần 70 tuổi vẫn dẫn đầu đoàn xe máy đi tuyên truyền lưu động phòng, chống Covid-19.

Thực hiện chủ trương “nhà nào ở yên nhà nấy”, nhằm loại F0 ra khỏi cộng đồng, bà Bình thành lập Tổ Công tác phòng, chống Covid-19; tích cực phối hợp tổ chức 3 chốt kiểm soát ở các khu phong toả trên địa bàn. Người bí thư chi bộ giàu nhiệt huyết luôn sâu sát thực tế, tổ chức ghi nhu cầu đi chợ, giao hàng đã mua về, cấp phát hàng cứu trợ cho từng hộ dân.

Cùng với đó, bà còn vận động được hơn 100 triệu đồng ủng hộ lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ các hộ dân khó khăn do Covid-19; may khẩu trang tặng Hội Phụ nữ phường và các đối tượng yếu thế. Bà vận động nhiều cá nhân, doanh nghiệp cùng góp sức trong hoạt động phòng, chống dịch ở khu dân cư Hoà Mỹ 2, trong đó, anh Vũ Xuân Hoà (tổ 115) hằng ngày tự nguyện hỗ trợ xe tải vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ và hàng đi chợ theo nhu cầu của từng hộ dân. Tại đợt hỗ trợ mới đây, ông Nguyễn Hồng (tổ 113) xúc động nói: “Được bà Bình vận động giúp đỡ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, gia đình tôi yên tâm vượt qua khó khăn trong những ngày dịch bệnh”. Trước đó, bà Bình đã vận động ủng hộ 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho đồng bào bị thiên tai ở tỉnh Quảng Bình…

Đặc biệt, bà Bình thường xuyên thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng, xây dựng chi bộ hằng năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được bình chọn là cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Giàu tâm huyết, năng động, tháo vát cùng với những cách làm sát thực tế, bà Bình đã lãnh đạo khu dân cư Hoà Mỹ 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm dẫn đầu thi đua toàn phường”, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Minh Đặng Công Chúng chia sẻ.

(Lê Văn Thơm)