Trong mọi chặng đường cách mạng, từ khi giành độc lập, thống nhất đất nước đến đổi mới và hội nhập, Đảng ta luôn khẳng định một chân lý có giá trị bền vững: dân là gốc, là nền tảng của mọi thắng lợi. Khi lòng dân thuận, ý Đảng hòa quyện với ý dân, thì sự nghiệp cách mạng phát triển vững chắc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh “dân là gốc”, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt, điểm mới không nằm ở việc nhắc lại một chân lý đã được khẳng định, mà ở cách tư tưởng ấy được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực sự vì dân, do dân và dựa vào dân. Mọi chủ trương, đường lối được xác định đều đặt trên nền tảng lợi ích chính đáng, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, mọi chủ trương, chính sách dù đúng đắn đến đâu, nếu không xuất phát từ cuộc sống, không phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thì khó đi vào thực tiễn. Ngược lại, khi cán bộ biết lắng nghe dân nói, hiểu dân nghĩ, thì chủ trương của Đảng nhanh chóng trở thành hành động tự giác của quần chúng. Sức mạnh từ đó được nhân lên, niềm tin được củng cố, sự đồng thuận xã hội ngày càng bền chặt.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, xây dựng Đảng vững mạnh trước hết phải bắt đầu từ xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, gần dân, hiểu dân, trọng dân và hết lòng vì dân. Đó không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, mà còn là chuẩn mực về trách nhiệm chính trị trong giai đoạn mới.

“Đảng mạnh là vì có kỷ luật nghiêm, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ”. Khẳng định này của Tổng bí thư Tô Lâm chính là một thông điệp rất mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi cán bộ. Lấy dân làm gốc, đòi hỏi mỗi cán bộ phải tự soi, tự sửa, tự đặt mình trong sự giám sát của nhân dân. Khi cán bộ có tinh thần cầu thị, dám nhận khuyết điểm, dám sửa sai thì khi đó niềm tin được củng cố.

Bởi thế, đánh giá cán bộ không thể chỉ dựa vào hồ sơ, bằng cấp, báo cáo thành tích hay những con số mang tính hình thức. Thước đo chính xác nhất nằm trong đời sống xã hội, trong cách nhân dân cảm nhận về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và hiệu quả công việc của cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: lòng dân là thước đo khách quan, công bằng và bền vững nhất đối với uy tín và năng lực cán bộ. Một cán bộ được dân tin thì nói dân nghe, làm dân theo. Một cán bộ bị dân nghi ngờ thì dù có chức vụ cao cũng khó hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu lấy dân làm gốc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng cán bộ càng có ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài, xuyên suốt. Đó chính là con đường vững chắc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đúng như tinh thần mà Tổng bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Tiến lên, toàn thắng ắt về ta”…

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ hãy tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Chỉ khi nào mỗi cán bộ trả lời được những câu hỏi ấy bằng việc làm cụ thể, bằng kết quả thực chất thì quan điểm lấy dân làm gốc mới là thực chất, không hình thức, trở thành động lực mạnh đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển bền vững và toàn thắng.