Cách đây vài hôm, trên mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy hai anh em Nguyễn Đức V. và Nguyễn Bá T. phát hiện vụ tai nạn trên đường ở xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) đã lập tức tiếp cận hiện trường, kêu gọi người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Tuy nhiên, một số người tự nhận người nhà của nạn nhân khi có mặt đã lớn tiếng chửi bới, cáo buộc gây tai nạn và lao vào hành hung khiến anh T. hôn mê, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, còn anh V. bị thương nặng, tổn thương phần mềm và bị đứt một bên tai, phải điều trị tại bệnh viện.
Đây không phải là lần đầu tiên, những người vì lòng tốt, vì trách nhiệm công dân của mình không ngần ngại cứu chữa người bị nạn, đưa đi cấp cứu lại vướng vào rắc rối khi bị nghi oan là người gây tai nạn, bị đánh, bị đơn thư kiện cáo.
Mạng xã hội lại nóng lên tranh luận, cứu hay không cứu người bị nạn? Sợ trách nhiệm, ngại bị liên lụy, bị vạ lây, người ta có thể lờ đi sự cầu cứu giúp đỡ, bỏ qua sinh mạng của người khác. Trong vụ việc xảy ra đêm 7/9 vừa qua ở Bắc Ninh, đoạn clip từ camera hành trình cho thấy, tài xế chiếc xe đầu tiên chứng kiến tai nạn đã không dừng lại giúp đỡ.
Dù mỗi người có một lý do riêng, có thể là rất hợp lý cho những thời điểm "không thể giúp người" nhưng cứu giúp người gặp nạn không chỉ là tình người mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân.
Cứu người vì lương tâm và trách nhiệm của một công dân nhưng "sự hiểu lầm" sau đó của người nhà nạn nhân đã khiến anh V phải thốt lên: "làm việc tốt mà lại bị đánh thập tử nhất sinh, chúng tôi mong công lý được thực thi, để không còn ai phải lo sợ khi cứu người". Mong mỏi ấy của anh V là điều mà mọi công dân có trách nhiệm đều trông chờ ở xử lý của cơ quan chức năng.
Không thể viện cớ vì lo lắng, vì bức xúc cho người thân của mình mà 10 người có thể lao vào hành hung 2 người khác. "Hiểu lầm" không thể biện minh cho bạo lực. Cơ quan điều tra cần khẩn trương trưng cầu giám định thương tật, thu thập dữ liệu camera và lời khai nhân chứng để khởi tố, xử lý nghiêm minh những người coi thường pháp luật, lấy oán trả ơn ân nhân cứu giúp người thân của họ. Trong vụ việc ở Bắc Ninh tối 7/9, hành vi của nhóm người nhà nạn nhân đã có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người gây thương tích có thể đối diện mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù giam từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí là tù chung thân, tùy vào tỷ lệ thương tật và tính chất côn đồ.
Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ hành hung người khác. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng, một công dân có trách nhiệm, có hiểu biết pháp luật cũng cần phải trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự bảo vệ mình không vướng vào rắc rối. Phát hiện vụ tai nạn, bạn có thể gọi điện cho Cấp cứu 115 để được hỗ trợ về y tế, gọi cho Cảnh sát 113 để báo về sự việc. Bạn cũng có thể chụp ảnh hoặc quay phim hiện trường tai nạn để làm bằng chứng tự bảo vệ mình khi có hiểu nhầm.
Một xã hội văn minh, hiện đại luôn cần những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác và cũng sẵn sàng nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác./.