Xuất phát từ ý nghĩa to lớn đó, ngày 3/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”.
Mục tiêu của Đề án là nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với tiếng Việt; đẩy mạnh phong trào học tiếng Việt trong cộng đồng; lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức sôi nổi trong và ngoài nước để hưởng ứng Đề án "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài", góp phần củng cố vị trí của tiếng Việt trong đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thêm gắn bó với tiếng mẹ đẻ. Đặc biệt cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025” đã thu hút hơn 50 thí sinh từ 15 quốc gia tham dự.

Chị Hoàng Thị Hồng Hà - Kiều bào tại Pháp, Chủ tịch hội Tinh hoa Việt Nam, thành viên phụ trách mảng phát triển văn hóa Việt Nam của Hội khoa học và chuyên gia toàn cầu AVSE - là một trong 6 thí sinh xuất sắc nhất vinh dự nhận danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025”. Nhiều năm nay, chị Hồng Hà dành phần lớn thời gian và tâm huyết cho việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam – đặc biệt là tiếng Việt.
Chị Hồng Hà nhấn mạnh: "Tiếng Việt có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếng Việt còn thì văn hóa dân tộc còn. Tiếng Việt phản ánh giá trị tốt đẹp nhất của văn hóa Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ, chúng ta hiểu được giá trị văn hóa từ ngàn xưa cha ông để lại, giá trị văn hóa tinh thần của cha ông."
Không chỉ giảng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam tại Pháp và những người Pháp có nhu cầu học tiếng Việt, chị Hoàng Thị Hồng Hà còn phối hợp với nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh người Pháp Đô-mi-nic đờ Mis-cau (Dominique de Miscault) cho ra mắt cuốn sách song ngữ Pháp - Việt: “Việt Nam - Hành trình ký ức”. Cuốn sách được xuất bản đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Đây không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là một kho dữ liệu quý giá. Hai tác giả muốn kết hợp góc nhìn nghệ thuật và nghiên cứu văn hóa để kể một câu chuyện song ngữ, giúp người đọc cảm nhận trọn vẹn hơn về đất nước, con người Việt Nam. Qua cuốn sách này, chị Hoàng Thị Hồng Hà hy vọng độc giả trẻ Việt Nam sẽ thấy tự hào về cội nguồn và ý thức gìn giữ bản sắc; giúp người Pháp nhìn Việt Nam bằng ánh mắt mới – một đất nước năng động, sáng tạo, nhưng vẫn giữ được chiều sâu văn hóa; đồng thời khơi gợi mong muốn tìm hiểu, trải nghiệm và trở thành những “nhịp cầu” kết nối hai nền văn hóa.

Còn chị Lê Thương – Kiều bào tại Nhật Bản là Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại vùng Kansai. Năm 2015, chị Thương cùng các chị em trong Hội Phụ nữ Việt Nam tại vùng Kansai, Nhật Bản mở các lớp học nhỏ và đến năm 2024, chị đã lập nên Trường Việt ngữ Cây Tre tại vùng Kansai. Từ lớp học chỉ vài ba học sinh, đến nay, trường đã có gần 200 học sinh theo học ở Osaka, Kyoto, Kobe, Nara, Tokyo, Toyama, Nagoya... Chia sẻ về lý do mở trường Việt ngữ, chị Thương cho biết đã nhận thấy trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều thế hệ thứ 2, thứ 3 khi về nước không thể nói chuyện được với ông bà. Chính điều đó khiến chị và những người cùng chí hướng mở những lớp tiếng Việt đầu tiên. Dần dần các chị nhận thấy cần có ngôi trường để các con có thể rèn luyện, tham gia hoạt động bài bản hơn. Mỗi giờ học tiếng Việt có thể thôi thúc lòng yêu nước của các con.
"Các con về có thể nói chuyện với ông bà, dù là câu rất ngắn, cũng là niềm tự hào với những người Việt xa quê hương." - Chị Thương chia sẻ.
Khi nhận được danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025”, chị Lê Thương vô cùng xúc động: "Rất vinh dự khi được trở về Việt Nam và được nhận giải thưởng danh giá là “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025”. Tôi rất vinh dự, tự hào, càng thấy rõ hơn trách nhiệm, vai trò của mình trong việc lan tỏa dạy và học tiếng Việt, văn hóa, lịch sử, cho các em cơ hội nói lên tiếng yêu quê hương của mình. Đấy là động lực cho chúng tôi."
Anh Nguyễn Duy Anh - Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản vạch rõ mục tiêu trong nhiệm kỳ làm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài của mình. Điều này đã được anh thể hiện trong bài thi gửi cho Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài 2025” là hiện thực hóa thành lập mạng lưới giảng dạy tiếng Việt, văn hóa Việt toàn quốc. Đó sẽ là nơi kết nối giáo viên, giảng viên, là nơi để truyền lửa, giữ lửa, đặc biệt là xây dựng bản đồ tiếng Việt, lớp tiếng Việt trên toàn thế giới để con em những người Việt Nam ở nước ngoài muốn học tiếng Việt thì sẽ biết tìm ở đâu, liên hệ ở đâu.
"Đây là tâm huyết và tôi đặt là phải hoàn thành trong nhiệm kỳ của mình." - Anh Duy Anh khẳng định.
Những câu chuyện cùng hành trình nỗ lực bền bỉ của các Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trong thời gian qua chính là minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt của tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu./.