Sáng ngày 21/3, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Lý Thái Tông (tổ dân phố Phấn Lôi, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động “Ngày hội người cao tuổi hưởng ứng trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” mà còn góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển xanh, bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu và già hóa dân số.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1959 đã trở thành nét đẹp văn hóa sâu sắc của dân tộc.

Trong giai đoạn 2021-2025, chương trình trồng 1 tỷ cây xanh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 42%, cải thiện môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, người cao tuổi không chỉ là lực lượng nòng cốt trong gia đình mà còn giữ vai trò quan trọng trong cộng đồng. Với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, người cao tuổi đang trở thành những “hạt nhân” tích cực trong việc vận động con cháu và xã hội tham gia bảo vệ môi trường.

Việc trực tiếp trồng và chăm sóc cây xanh, theo Thứ trưởng Trịnh Việt Hùng, không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, gắn kết trách nhiệm giữa các thế hệ.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình năm nay là định hướng gắn trồng cây với phát triển kinh tế rừng và thị trường tín chỉ carbon.

Các giải pháp được nhấn mạnh bao gồm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng, chăm sóc và quản lý rừng; xây dựng cơ sở dữ liệu số về cây xanh; phát triển thị trường tín chỉ carbon nhằm nâng cao giá trị kinh tế của rừng.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, đây là dịp để gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước thể hiện trách nhiệm và vai trò nêu gương trong chiến lược chuyển đổi xanh. Ông kêu gọi mỗi gia đình hội viên đăng ký trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh mỗi năm, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giám sát cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Phong trào cũng gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư xanh - sạch - đẹp, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế rác thải nhựa. Nhiều mô hình thiết thực được khuyến khích nhân rộng như “Vườn cây Người cao tuổi”, “Tuyến đường hoa Người cao tuổi tự quản”, hay “Chi hội xanh - sạch - đẹp”.

Đại diện địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định, ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã triển khai phong trào trồng cây với tinh thần thiết thực, hiệu quả.

Sự tham gia tích cực của người cao tuổi không chỉ dừng ở hành động trực tiếp mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành địa phương phát triển xanh, đáng sống.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao tặng quà cho 20 người cao tuổi tiêu biểu. Đồng thời, Hội Người cao tuổi của 8 tỉnh, thành phố phía Bắc đã ký cam kết trồng gần 3 triệu cây xanh trong năm 2026.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu, hội viên và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây tại khuôn viên di tích./.