Phát biểu khai mạc sự kiện, TS Vũ Tiến Dũng- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết, chuỗi hoạt động nghệ thuật “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” với sự tham gia của các nghệ sĩ, họa sĩ là giảng viên, cùng các em học sinh, sinh viên khoa Mỹ thuật Ứng dụng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, các Nghệ nhân của 2 dòng tranh dân gian Hà Nội là tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng không chỉ mang ý nghĩa trình diễn, trưng bày mà còn là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa gìn giữ di sản và sáng tạo nghệ thuật đương đại.
"Trong bối cảnh Hà Nội đang khẳng định vị thế là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế, những ý tưởng mới cùng những sản phẩm nghệ thuật của thế hệ trẻ chính là nguồn lực quan trọng góp phần làm phong phú không gian thưởng thức nghệ thuật, đời sống tinh thần và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa".
Nổi bật nhất trong khuôn khổ sự kiện là triển lãm các tác phẩm và sản phẩm sáng tạo của học sinh, sinh viên Khoa Mỹ thuật ứng dụng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với đa dạng chất liệu như: sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, ký họa màu nước. Bên cạnh đó là các sản phẩm mỹ thuật ứng dụng như áo dài, khăn thêu, phụ kiện và đồ thủ công sáng tạo. Các tác phẩm không chỉ là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thử nghiệm nghệ thuật, mà còn thể hiện góc nhìn mới mẻ, giàu cảm xúc của thế hệ nghệ sĩ trẻ đối với bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, người xem có thể cảm nhận được sự tiếp nối và đổi mới trong tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ khi truyền thống được nhìn nhận và thể hiện dưới lăng kính đương đại, trẻ trung.
Đặc biệt, việc giới thiệu hai dòng tranh Hàng Trống và tranh Kim Hoàng - những di sản mỹ thuật đặc sắc của Hà Nội cùng các hoạt động trải nghiệm với nghệ nhân không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về kỹ thuật tạo hình, màu sắc và tinh thần thẩm mỹ của tranh dân gian, mà còn góp phần khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với các giá trị mỹ thuật truyền thống.
Gắn bó với tranh Hàng Trống hơn 60 năm, nghệ nhân Lê Đình Nghiên rất vui khi được giới thiệu với người dân Thủ đô và du khách về dòng tranh đặc biệt của Hà Nội tại sự kiện. "Tranh Hàng Trống chỉ dùng ván khắc được làm bằng loại gỗ mềm như gỗ thị, gỗ lồng mực bởi loại này có thớ mịn, vân gỗ không quá rõ. Các ván khắc in tranh đều phải theo mẫu tranh, do các nghệ nhân đảm nhiệm hoặc làm theo yêu cầu của khách. Sau khi đã có được bản in hoàn chỉnh thì người vẽ tranh dùng bút lông chấm màu để tô lên từng mảng màu đậm nhạt, tuỳ theo nội dung, đường nét và các loại tranh. Do cách tô màu bằng tay (vờn màu bằng tay) nên mỗi tờ tranh Hàng Trống đều có nét sáng tạo riêng".
Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, chuỗi hoạt động của “Dòng chảy bản sắc - Hành trình sáng tạo năm 2026” đã kiến tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm hứng, nơi những giá trị truyền thống của Hà Nội được tái hiện và thăng hoa trong sự giao thoa tinh tế với mỹ thuật đương đại qua góc nhìn sáng tạo của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Không chỉ là điểm nhấn văn hóa hấp dẫn đối với người dân và du khách, sự kiện còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị di sản, đồng thời khơi mở những hướng đi mới cho sáng tạo sản phẩm văn hóa phục vụ đời sống tinh thần. Qua đó, Hồ Văn tiếp tục được khẳng định là một không gian sáng tạo giàu tiềm năng, mang đậm dấu ấn văn hóa của Thủ đô.
Bên cạnh hoạt động mỹ thuật, chương trình còn giới thiệu các tiết mục trình diễn nhạc cụ truyền thống do giảng viên và học sinh, sinh viên của nhà trường thể hiện. Những âm thanh giàu cảm xúc của đàn Nhị, đàn Bầu, đàn Tranh… góp phần tạo nên điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong không gian khai mạc, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của âm nhạc truyền thống Việt Nam, qua đó góp phần gìn giữ, lan tỏa và tiếp tục bồi đắp những giá trị văn hóa - nghệ thuật của Thủ đô.
Một số hình ảnh tại sự kiện:
