Mời các cụ và quý thính giả nghe âm thanh tại đây:
Công nghệ số giúp kéo gần khoảng cách, kết nối gia đình
Cứ vài ba ngày, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quy (78 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sửu (75 tuổi) ở phường Bồ Đề, Hà Nội lại mở điện thoại thông minh để trò chuyện với các con đang sinh sống trong và ngoài nước. Những câu chuyện rất giản dị như: hôm nay ăn gì, thời tiết ra sao, các cháu học hành thế nào cũng được ông bà "kể" lại cho con cháu.
“Bây giờ công nghệ phát triển, tuần nào cũng nhìn thấy con cháu. Ở xa mà như ở gần”, bà Sửu chia sẻ. Còn ông Quy thì cho rằng: “Thời đại 4.0 kéo gần khoảng cách rất nhiều. Không còn cảm giác xa cách như trước nữa”.
Công nghệ số giúp người cao tuổi mở rộng cánh cửa tri thức
Không chỉ dừng lại ở việc liên lạc, công nghệ số còn giúp người cao tuổi tiếp cận nguồn tri thức phong phú. Từ kiến thức chăm sóc sức khỏe, thông tin đời sống đến các vấn đề xã hội, tất cả đều có thể tìm kiếm dễ dàng trên internet. Nhiều người cao tuổi đã biết sử dụng các công cụ hỗ trợ như trí tuệ nhân tạo để tra cứu thông tin. Ông Vũ Đình Tứ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Nhờ các ứng dụng công nghệ, khi đau nhẹ tôi có thể tìm hiểu cách xoa bóp, chăm sóc. Đồng thời cũng biết cách phòng tránh lừa đảo trên mạng”.
Rõ ràng, công nghệ không chỉ kéo gần khoảng cách tri thức giữa người cao tuổi và thế hệ trẻ mà còn giúp họ chủ động hơn trong cuộc sống hàng ngày nhờ tiếp cận nguồn tri thức phong phú, từ chăm sóc sức khỏe, thông tin đời sống đến các vấn đề xã hội... tất cả đều có thể tìm kiếm dễ dàng trên internet. Một số người cao tuổi còn tận dụng mạng xã hội để phát triển kinh tế như bà Đào Thị Hồng ở phố Hàng Tre, Hà Nội. Hơn 3 năm qua, mỗi ngày bà đều đặn đăng tải các video ngắn về pha chế đồ uống tại quán cà phê của mình, nhờ đó nhiều người biết tới và tìm đến quán cà phê Cô Hồng.
Một số lưu ý khi người cao tuổi truy cập vào mạng xã hội
Theo ông Vũ Thanh Thắng, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ AIZ, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh về sử dụng và sản xuất thiết bị thông minh như smartphone và thiết bị mạng, nằm trong Top 10 thế giới về số lượng người dùng smartphone với hơn 84% dân số sử dụng.
Đáng chú ý, trong số những người cao tuổi sử dụng mạng xã hội hiện nay, có tới khoảng 60% đã tiếp cận và sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Gemini… nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc và nâng cao hiểu biết trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Điều này cho thấy, nếu được hướng dẫn đúng cách và tiếp cận phù hợp, người cao tuổi hoàn toàn có thể thích nghi nhanh với công nghệ mới, thậm chí tận dụng hiệu quả các thành tựu của trí tuệ nhân tạo để phục vụ cuộc sống của mình.
Tuy nhiên, ông Vũ Thanh Thắng cũng cảnh báo, để việc sử dụng công nghệ thực sự an toàn và hiệu quả, người cao tuổi cần lưu ý: Không truy cập vào các đường link lạ, không rõ nguồn gốc, tránh cung cấp thông tin cá nhân cho những đối tượng không đáng tin cậy và luôn giữ sự tỉnh táo trước những nội dung chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
"Các cụ khi nhìn thấy những đường link có ký tự lạ, ký tự đặc biệt thì không được nhấn vào vì sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái, chứa nhiều thông tin rủi ro, các cụ nên tránh", ông Thắng nhấn mạnh./.
