Nghe tại đây:
Hơn chục năm nay, bà Trần Thị Ngân – 70 tuổi ở Thanh Hóa thường tự mua gói dầu gội khoảng hơn chục nghìn đồng ở hiệu thuốc về gội nhuộm đen tóc.
"Đi ra tiệm làm tóc thì xa, gội ở nhà tiện hơn" - nhanh gọn, tóc vẫn đen như mong muốn nên bà Ngân càng gắn bó với cách nhuộm này.
Dù thừa nhận là tóc xơ hơn, rụng nhiều hơn nhưng bà Ngân vẫn cho rằng đấy là do tuổi già chứ không phải do chất lượng thuốc nhuộm.
Việc mua các sản phẩm nhuộm đen tại nhà rất dễ dàng, từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng ở tiệm tạp hóa hoặc hiệu thuốc tây. Bác sỹ da liễu Trịnh Thị Lan Anh – Viện thẩm mỹ Lan Anh (Hà Nội) cho biết, các loại thuốc nhuộm rẻ tiền thường chứa PPD (Paraphenylenediamine) – một chất có thể gây dị ứng, viêm da tiếp xúc, mẩn đỏ, sưng ngứa, thậm chí rụng tóc. Một số sản phẩm còn chứa Amoniac & Hydrogen Peroxide ở nồng độ cao, làm hư tổn da đầu.
Các loại thuốc nhuộm đó thường chứa chất tẩy mạnh, làm mất đi độ ẩm tự nhiên của tóc. Qua thời gian, tóc bị khô, gãy rụng nhiều hơn, sợi tóc yếu dần. "Một số hóa chất nhuộm rẻ tiền có thể thẩm thấu qua da đầu, tích tụ trong cơ thể làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang, ung thư hạch, ung thư da khi sử dụng trong thời gian dài" - bác sỹ da liễu Lan Anh chia sẻ.
Nhiều loại thuốc nhuộm không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận kiểm định lại hoàn toàn bằng chữ nước ngoài, người mua thường dùng theo lời hướng dẫn qua loa của người bán hoặc mách nhau cách sử dụng.
Anh Nguyễn Hoàn – chủ tiệm Salon tóc ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, anh từng tiếp nhận những trường hợp khách hàng cao tuổi tự nhuộm tóc tại nhà, da đầu bị bỏng rộp. "Ca nào xử lý được thì em làm còn nặng quá em thường khuyên là đến bác sĩ da liễu chứ không được tự chữa" - anh Hoàn nói.
Người cao tuổi thường tiết kiệm, ngại ra cửa hàng gội đầu và tự cho rằng nhuộm ở nhà vẫn tốt nên cứ thấy chân tóc mọc lên màu trắng là mua thuốc tự nhuộm.
"Nhuộm đen có thể tự nhuộm ở nhà, quan trọng là thuốc nhuộm loại gì. Tốt nhất là nên nhờ người khác chải thuốc và khi thao tác cần đeo găng tay" - anh Hoàn chia sẻ.
Bác sỹ Lan Anh cho rằng, bước quan trọng là chọn thuốc nhuộm có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận an toàn từ Bộ Y Tế. Trước khi nhuộm cần test thử trên vùng da nhỏ trước khi nhuộm toàn bộ đầu để kiểm tra phản ứng dị ứng.
"Người cao tuổi nên sử dụng thuốc nhuộm thảo dược từ bồ kết, cỏ mực, hà thủ ô thay vì hóa chất mạnh hoặc đến salon uy tín để nhuộm, tránh tự ý mua sản phẩm không rõ nguồn gốc" - bác sỹ Lan Anh khuyến cáo.
Hạn chế nhuộm quá thường xuyên – Tối thiểu 3-6 tháng/lần để bảo vệ tóc và da đầu.