Sáng nay (ngày 12/9), tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Tháng hành động vì Người cao tuổi (NCT) Việt Nam năm 2025 và Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho Người cao tuổi”, đồng thời công bố tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Theo Trung ương Hội, năm 2025 là năm thứ 11 triển khai Quyết định 544/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tháng hành động vì NCT, với chủ đề “Phát huy vai trò NCT trong kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc”. Đây là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn, gắn kết cộng đồng cùng chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò NCT trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong Tháng hành động năm nay, nhiều hoạt động phong phú sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước, nổi bật như: Lễ phát động Tháng hành động vì NCT năm 2025 kết hợp triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho NCT” giai đoạn 2025 - 2028, dự kiến diễn ra ngày 27/9 tại Hà Nội; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; các diễn đàn, tọa đàm, khám sức khỏe, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho NCT” sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028, với mục tiêu trên 90% NCT được khám, tầm soát các bệnh lý cơ bản về mắt; 100% NCT phát hiện bệnh đục thủy tinh thể được hỗ trợ điều trị. Chương trình được Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội cùng nhiều cơ quan, đơn vị đồng hành.

Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: “Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm lo mà còn là nguồn lực quan trọng, là trụ cột tinh thần của gia đình, cộng đồng và xã hội. Tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2025 cũng như Chương trình “Mắt sáng cho NCT” là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Hội Người cao tuổi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và cộng đồng để đem lại ánh sáng, niềm vui, hạnh phúc cho các bậc cao niên”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, TW Hội NCT Việt Nam công bố tổ chức Hội thảo khoa học “Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Đây là chủ đề đang được nhiều quốc gia quan tâm, khi già hóa dân số không chỉ đặt ra thách thức, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế.

Theo các chuyên gia, “kinh tế bạc” (silver economy) bao gồm toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi – từ y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, tài chính, đến du lịch, giải trí, công nghệ thông minh. Việt Nam, với tỷ lệ người trên 60 tuổi dự báo chiếm hơn 20% dân số vào năm 2035, có tiềm năng rất lớn để phát triển lĩnh vực này.

Với nhiều hoạt động thiết thực, Tháng hành động vì NCT năm 2025 và Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho NCT” không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc, xây dựng xã hội giàu tính sẻ chia, đoàn kết và nhân ái./.