Trong đời sống tình dục hiện đại, không ít người trẻ bước vào các mối quan hệ với một “thước đo vô hình”.
Đó là những con số được truyền tai nhau: kích thước bao nhiêu là “chuẩn”, quan hệ bao lâu mới được coi là “tốt”, khả năng làm hài lòng bạn tình phải ở mức nào mới không bị xem là kém cỏi.
Từ những phép so sánh ấy, nhiều người trẻ âm thầm đặt ra cho mình các “chuẩn mực” và chịu áp lực phải chạy theo, dù bản thân không hề gặp vấn đề sức khỏe. Những kỳ vọng tưởng chừng vô hại này dần trở thành gánh nặng tâm lý, làm xói mòn sự tự tin, cảm xúc và chất lượng đời sống tình dục.
“Chuẩn mực” tình dục: áp lực xã hội nhiều hơn là tiêu chí y học
Theo BS Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần lớn những “chuẩn mực” mà người trẻ đang tự áp đặt cho mình không xuất phát từ y học, mà được hình thành từ xã hội.
Trong y học, có những ngưỡng tham khảo về kích thước dương vật, thời gian quan hệ hay mức độ cương cứng. Tuy nhiên, không tồn tại một con số chung áp dụng cho tất cả mọi người. Các chỉ số này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, thể trạng, nghề nghiệp và đặc điểm di truyền.
Thực tế, không ít người trẻ có cơ thể hoàn toàn bình thường về mặt y khoa nhưng vẫn sống trong mặc cảm. Chỉ vì một lần so sánh với hình ảnh trên mạng, với lời kể của bạn bè hoặc kỳ vọng từ bạn tình, họ tin rằng bản thân “chưa đủ chuẩn”.
“Cấu trúc sinh học được quyết định từ khi sinh ra. Chúng ta không thể áp đặt cơ thể mình phải giống người khác”- BS Nguyễn Duy Khánh nhấn mạnh.
Từ thực tế thăm khám, bác sĩ cho biết nhiều trường hợp rối loạn chức năng tình dục ở nam giới không hề có tổn thương thực thể. Các xét nghiệm nội tiết, giải phẫu đều bình thường, nhưng người bệnh vẫn không thể quan hệ do lo sợ xuất tinh sớm, lo sợ không đủ “bản lĩnh”.
“Tâm lý đè nặng khiến cơ thể luôn ở trạng thái căng thẳng, tim đập nhanh, vã mồ hôi, dẫn đến rối loạn cương dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh” - BS Khánh chia sẻ. Trong điều trị, bên cạnh can thiệp y khoa, yếu tố tâm lý và đặc biệt là sự thấu hiểu của bạn đời có vai trò quyết định.
Đời sống tình dục khỏe mạnh không nằm ở con số
Theo BS. Nguyễn Duy Khánh, một đời sống tình dục lành mạnh không thể đánh giá bằng kích thước hay thời gian, mà cần dựa trên những tiêu chí khoa học và thực tế hơn: sự đồng thuận, thấu hiểu cơ thể, cảm xúc và đặc biệt là khoái cảm của cả hai bên.
“Kích thước to hay nhỏ, thời gian dài hay ngắn không quan trọng bằng việc cả hai có đạt được cực khoái và sự viên mãn hay không”- bác sĩ nhấn mạnh. Ngược lại, nếu thiếu chuẩn bị, vội vàng, gây đau đớn cho bạn tình thì dù có đủ ‘trang bị’ cũng không thể coi là thành công.
Trong bối cảnh người trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin tình dục qua mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò, BS Nguyễn Duy Khánh cho rằng thiếu hụt lớn nhất hiện nay là kiến thức nền tảng khoa học. Sự chủ quan, đặc biệt trong quan hệ tình dục không an toàn, đang khiến nhiều bạn trẻ đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như giang mai, sùi mào gà…
Các chuyên gia khuyến cáo, người trẻ cần chủ động tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống như các bệnh viện lớn, cơ sở y tế chuyên khoa, để có hiểu biết đúng trước khi bước vào các mối quan hệ tình dục.
