Từ khóa tìm kiếm: quan hệ tình dục

Hình phạt nghiêm khắc cho hành vi dâm ô với trẻ em

[VOV2] - Xâm hại tình dục trẻ em nói chung và dâm ô trẻ em nói riêng sẽ để lại những hậu quả nặng nề, đè nặng lên tâm lý, cuộc sống của trẻ. Pháp luật đã quy định rõ hình phạt với những đối tượng có hành vi này.

[VOV2] - Xâm hại tình dục trẻ em nói chung và dâm ô trẻ em nói riêng sẽ để lại những hậu quả nặng nề, đè nặng lên tâm lý, cuộc sống của trẻ. Pháp luật đã quy định rõ hình phạt với những đối tượng có hành vi này.

Đau xương khớp có nên quan hệ tình dục?

[VOV2] - Tình dục là một vận động toàn thân, với sự tham gia của hầu hết các nhóm cơ, xương khớp. Vậy khi hệ thống này trục trặc phải chăng “chuyện ấy” cũng phải dừng? (Dưới 18 tuổi cân nhắc đọc nội dung này)

[VOV2] - Tình dục là một vận động toàn thân, với sự tham gia của hầu hết các nhóm cơ, xương khớp. Vậy khi hệ thống này trục trặc phải chăng “chuyện ấy” cũng phải dừng? (Dưới 18 tuổi cân nhắc đọc nội dung này)

Sùi mào gà và những hệ lụy đáng tiếc

[VOV2] - Một thanh niên ở Hà Nội có triệu chứng ngứa họng, cảm giác có vật gì rất vướng mỗi khi nhai nuốt thức ăn, vị trí kẽ chân răng, dây hãm lưỡi mọc u nhú, ngày càng to, dễ chảy máu. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sùi mào gà.

[VOV2] - Một thanh niên ở Hà Nội có triệu chứng ngứa họng, cảm giác có vật gì rất vướng mỗi khi nhai nuốt thức ăn, vị trí kẽ chân răng, dây hãm lưỡi mọc u nhú, ngày càng to, dễ chảy máu. Sau quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sùi mào gà.

Sự tham gia sáng tạo của cộng đồng giúp phát hiện được nhiều người nhiễm HIV hơn

[VOV2] - "Chỉ còn 7 năm nữa chúng ta phải chấm dứt dịch AIDS, nếu như không có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng thì khó có thể kiểm soát được dịch" - PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục Trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết.

[VOV2] - "Chỉ còn 7 năm nữa chúng ta phải chấm dứt dịch AIDS, nếu như không có sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa từ phía cộng đồng thì khó có thể kiểm soát được dịch" - PGS.TS Phan Thị Thu Hương - Cục Trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS cho biết.

Sau sinh, quan hệ tình dục ở thời điểm nào là phù hợp?

[VOV2] - Sau khi sinh, quan hệ tình dục sớm quá hay muộn quá đều không tốt cho cả 2 giới. Vậy thời điểm nào là phù hợp?

[VOV2] - Sau khi sinh, quan hệ tình dục sớm quá hay muộn quá đều không tốt cho cả 2 giới. Vậy thời điểm nào là phù hợp?

93% trong số 56 ca mắc đậu mùa khỉ ở nước ta là nam giới

[VOV2] - Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại 07 tỉnh/thành phố trên cả nước. Số ca mắc đã tăng lên 56, trong đó TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 46 trường hợp.

[VOV2] - Từ đầu tháng 7/2023 đến nay, Việt Nam liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ (Mpox) tại 07 tỉnh/thành phố trên cả nước. Số ca mắc đã tăng lên 56, trong đó TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 46 trường hợp.

18/20 ca đậu mùa khỉ ở TP.HCM mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV

[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 23/10 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra.

[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, tính đến ngày 23/10 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Trong đó, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra.

Cụ ông 70 tuổi "gãy cậu nhỏ" sau khi thử nhiều tư thế lạ

[VOV2] - Sau một lần quan hệ tình dục, người đàn ông 70 tuổi đã phải nhập viện vì các dấu hiệu bất thường ở dương vật.

[VOV2] - Sau một lần quan hệ tình dục, người đàn ông 70 tuổi đã phải nhập viện vì các dấu hiệu bất thường ở dương vật.

Có nhiều bạn tình phát hiện mắc bệnh khó nói

[VOV2] - Nam thanh niên 22 tuổi có nhiều bạn tình, đi kiểm tra sức khỏe bất ngờ phát hiện nhiễm nhiều tác nhân lây truyền qua đường tình dục mà không hề có triệu chứng.

[VOV2] - Nam thanh niên 22 tuổi có nhiều bạn tình, đi kiểm tra sức khỏe bất ngờ phát hiện nhiễm nhiều tác nhân lây truyền qua đường tình dục mà không hề có triệu chứng.

MSM – nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam

[VOV2] - Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, nhóm MSM đang là đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến dịch HIV tại Việt Nam. Năm 2014, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong nhóm MSM là 6,7%, năm 2017 tăng lên 12,2% và năm 2020 là 13,3%.

[VOV2] - Theo Cục phòng chống HIV/AIDS, nhóm MSM đang là đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến dịch HIV tại Việt Nam. Năm 2014, tỷ lệ nhiễm HIV trung bình trong nhóm MSM là 6,7%, năm 2017 tăng lên 12,2% và năm 2020 là 13,3%.