Với suy nghĩ, kiêng làm chuyện ấy, tinh binh sẽ đạt chất lượng tốt nhất và như vậy sẽ dễ dàng có thai. Thực hư điều này ra sao? Làm thế nào để giúp các cặp đôi đang mong có em bé có thể đạt được mục tiêu mà không nhất thiết phải nhịn tình dục? Ths- BS Hà Ngọc Mạnh - GĐ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ- chuyên gia quen thuộc của Chuyện Thầm kín – VOV2 cho biết, trên thực tế có trường hợp kiêng quan hệ tình dục, người vợ canh đến ngày rụng trứng thì mới cho chồng làm “chuyện ấy” để tăng khả năng đậu thai.

“Đây là tình trạng mà các bác sĩ chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn chúng tôi hay thấy khi hàng ngày khám cho các bệnh nhân hiếm muộn. Với mong muốn là tích lại càng nhiều càng tốt, để tới khi mình cần là có thể bung lụa nhưng về nguyên lý điều trị hiếm muộn thì khác biệt hoàn toàn. Những chú “nòng nọc” để càng lâu chất lượng càng tệ, để càng lâu khả năng thụ tinh càng kém”- BS Mạnh lý giải.

Đối với những cặp đôi làm IVF, kiêng quan hệ tình dục cũng là tình trạng khá phổ biến. Tuy nhiên, điều này không giúp ích cho việc thực hiện IVF như chia sẻ của BS Hà Ngọc Mạnh.

“Trong hỗ trợ sinh sản hiện nay, chất lượng tinh trùng là một yêu tố quan trọng. Nó là nguyên liệu giúp tạo nên phôi tốt và chất lượng. Vì vậy các nhà phôi học cần tinh trùng mới và sạch, tất nhiên, không cần quá nhiều về số lượng. Trong thực tế lâm sàng, chúng tôi hay khuyên bệnh nhân xuất tinh đều đặn và cách 1-2 ngày. Đây là phương án tốt cho IVF”- BS Mạnh cho hay.

Tần suất quan hệ tình dục nên được thực hiện đều đặn, phù hợp điều kiện sức khỏe của các cặp đôi. Các chuyên gia khẳng định, tần suất ít quá hoặc nhiều quá đều không có lợi khi có ý định mang thai.

Để thụ thai tự nhiên được thành công theo BS Hà Ngọc Mạnh phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như chất lượng tinh trùng, đường sinh dục nữ, vòi tử cung, noãn và niêm mạc tử cung.

Khi tinh trùng tốt cả về số lượng và chất lượng thì đó là yếu tố thuận lợi để góp phần giúp thụ thai thành công.

“Tinh trùng bản chất do tinh hoàn sinh ra, nó chịu ảnh hưởng của yếu tố gen, chức năng tinh hoàn và các bệnh lý của tinh hoàn. Và một khi nó được tinh hoàn tiết ra thì sẽ chịu ảnh hưởng các yếu tố ngoại cảnh như môi trường, lối sống. Vì vậy cần thay đổi lối sống, điều trị các bệnh lý và cải thiện chức năng của tinh hoàn để cánh mày râu có tinh trùng chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thụ thai”- BS Mạnh nói

Trước mong muốn có thai, ngoài việc đảm bảo chất lượng tinh trùng, các cặp đôi cần phải thực hiện một số việc quan trọng, đó là:

- Khám sức khoẻ sinh sản trước mang thai

- Kế hoạch tiêm phòng

- Dinh dưỡng, lối sống, điều chỉnh công việc

Tư thế quan hệ tình dục phù hợp cũng sẽ tăng khả năng có thai, bởi theo chuyên gia, khi nam giới phóng tinh vào âm đạo cần có một khoảng thời gian nhất định để tinh dịch ly giải và giải phóng tinh trùng, những tư thế thuân lợi cho tinh dịch nằm trong âm đạo sẽ giúp tăng khả năng di động và di chuyển của tinh trùng trong âm đạo.

Chế độ dinh dưỡng cũng tác động đáng kể đến khả năng đậu thai của các cặp đôi. “Có khá nhiều nghiên cứu đánh giá về tình trạng dinh dương liên quan tới khả năng mang thai và phát triển của thai nhi. Ví dụ như giảm hoặc thiếu hụt vitamin D có thể ảnh hưởng tới khả năng thụ tinh và làm tổ của phôi. Vì thế nên hạn chế các thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa, thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, chất kích thích, đồ uống có cồn và thuốc lá…” -BS Mạnh tư vấn.