Các nghiên cứu trước đây cũng đã chứng minh hoạt động tình dục có nhiều lợi ích và việc “lười yêu” khiến cho sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như công bố của các nhà khoa học tại Mỹ thì có lẽ những phụ nữ lười làm “chuyện ấy” chắc sẽ phải giật mình khi nghe thấy nguy cơ tử vong cao đến mức đáng sợ. Trên thực tế lâm sàng, những tác động tiêu cực đối với sức khỏe thể chất sẽ thể hiện như thế nào nếu các chị em “lười quan hệ tình dục”.

Theo Ths- BS Hà Ngọc Mạnh - GĐ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, hầu hết các nghiên cứu đều tìm thấy mối liên hệ giữa tình trạng “lười yêu” với trầm cảm ở nữ giới. “Nếu phụ nữ quan hệ tình dục đều đặn, cơ thể sẽ tiết ra nhiều endophine có tác dụng chống trầm cảm, cải thiện trao đổi chất, cải thiện tình trạng chống viêm tổ chức nên giảm nguy cơ đột tử ở nữ giới”- BS Mạnh giải thích.

Nghiên cứu mà các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành cũng chỉ ra, nhóm phụ nữ từ 20 - 59 tuổi thực hành “chuyện ấy” ít hơn 1 lần/tuần, xác suất tử vong vì nguyên nhân bất kỳ trong thời gian 5 năm cao hơn 70% so với những phụ nữ có số lần quan hệ tình dục thường xuyên.

BS Hà Ngọc Mạnh cho biết, thực ra từ trước tới giờ, các bác sĩ đều khuyên bệnh nhân duy trì tình dục đều để tránh các nguy cơ, tuy nhiên với tỷ lệ nguy cơ cao như thế này, mọi người không nên chủ quan, nhất là "phái yếu".

Vậy tần suất quan hệ tình dục của phụ nữ như thế nào thì được coi là không “lười”. Theo BS Hà Ngọc Mạnh, bài báo cũng không nhấn mạnh tần suất như thế nào là nhiều hoặc ngược lại. Tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân nên duy trì tần suất tình dục tối thiểu 2 lần/tuần. Và các chị em nên căn cứ vào sức khỏe của bản thân để quyết định số lần “quan hệ” mỗi tuần, tất nhiên nếu sức khỏe bình thường mà lại ít hơn 2 lần/ tuần thì chúng ta nên nghiêm túc đánh giá lại.

“Lười yêu” ở phái yếu có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. BS Hà Ngọc Mạnh cho hay, “có khá nhiều nguyên nhân – từ hoạt động nội tiết – viêm nhiễm sinh dục tới thiếu bạn tình... Mỗi một nguyên nhân nó có thể là yếu tố ban đầu hoặc yếu tố lặp lại ảnh hưởng tới sức khoẻ toàn thân và tình dục ở nữ giới”- BS Mạnh nói.

Ở lứa tuổi ngoài 40, các chị em lại càng ngại quan hệ tình dục vì các yếu tố liên quan đến nội tiết tố. Đôi khi việc quan hệ chỉ là để đáp ứng nhu cầu của đối tác bởi vì chị em bị mất hứng thú khi quan hệ. Theo BS Hà Ngọc Mạnh, việc bổ sung nội tiết tố nữ trong tình huống này liệu cần phải được đánh giá lâm sàng và phù hợp với từng cá thể, bởi cơ thể mỗi người là khác nhau.

“Cần xử lý toàn bộ các nguyên nhân – vì nó là tác động tổng thể tới sinh lý của nữ giới – ví dụ tiền mãn kinh gây nên giảm ham muốn, khô âm đạo – nếu vẫn hoạt động tình dục sẽ gây đau nên không ít người ngại quan hệ…” BS Mạnh giải thích.

Dưới góc độ là một chuyên gia y tế, theo BS Mạnh chị em cần phải thoát khỏi tình trạng "lười" và dần trở lại nhịp “ yêu” một cách đầy hứng khởi. Để làm được điều này, các chị em “cần duy trì tần suất quan hệ tình dục hợp lý – khi làm “chuyện ấy” đều đặn thì hoạt động nội tiết cũng ổn hơn. Cần đặc biệt chú ý các vấn đê thay đổi như tình trạng khô âm đạo, rối loạn giấc ngủ, giảm ham muốn tình dục để có hướng điều trị sớm”- BS Mạnh khuyến cáo.

Chúng ta đã nói đến sự hỗ trợ của các biện pháp y tế để giúp chị em không còn ngại “yêu”, thế còn vai trò của đối tác thì sao? Sự đồng cảm, chia sẻ và động viên của các anh sẽ là liều “thuốc giải” hữu hiệu nhất, giúp chị em thoát khỏi tình trạng “lười chuyện chăn gối”?

BS Hà Ngọc Mạnh khẳng định, đối tác tình dục là một yếu tố quan trọng – chính bạn tình là người có thể dẫn dắt, duy trì đời sống tình dục ổn định và viên mãn.

Lợi ích kỳ diệu của “chuyện ấy” đối với sức khỏe của con người đã được chứng minh qua thực tế. Chính vì vậy, để duy trì hoạt động tình dục một cách hoà hợp, đều đặn và có chất lượng, các cặp đôi cần có sự quan tâm đến nửa kia của mình. Và tất nhiên, các chị em cũng cần yêu thương bản thân mình nhiều hơn để duy trì một sức khỏe tốt, bởi khi có sức khỏe tốt, chúng ta mới cảm thấy hứng thú với “chuyện phòng the”./.