Chứng bệnh xoắn tinh hoàn thường được gọi là “hội chứng mùa đông”. Giải thích về điều này, BS Hà Ngọc Mạnh - Giám đốc Trung tâm Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ cho biết, do cấu trúc của tinh hoàn nằm tại một nơi ngoài cơ thể, có cuống nuôi dưỡng nên dễ bị tổn thương và xoắn vặn. Khi thời tiết lạnh, bìu điều hoà co lại - thừng tinh chùng lại, đễ bị xoắn quanh trục dọc và kết hợp với một vài yếu tố giải phẫu gây ra tình trạng trên.
Vì chủ quan nên đã có không ít trường hợp bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn nhưng đến viện muộn gây ra tình trạng thiếu máu và không thể giữ được tinh hoàn sau khi cấp cứu.
“Tại Trung tâm Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ, trung bình mỗi tháng có vài ca bệnh bị xoắn tinh hoàn. Tuy nhiên trong những ngày lạnh cuối năm, tần suất tăng lên đáng kể. Hầu như bệnh nhân tới và liên hệ với bệnh viện muộn, nhiều trường hợp bị cắt một bên tinh hoàn, đáng tiếc là bệnh nhân khá trẻ và chưa sinh sản” - BS Hà Ngọc Mạnh cho biết.
Tình trạng xoắn tinh hoàn xuất hiện nhiều ở tuổi dậy thì vì liên quan tới đặc điểm giải phẫu và kích thước tinh hoàn độ tuổi này bắt đầu lớn lên. Nhưng thực tế ghi nhận không ít ở những bệnh nhân lớn tuổi do một số bệnh lý kèm theo như: tràn dịch màng tinh hoàn, viêm tinh hoàn gây tăng nhu động co kéo tinh hoàn…
Về nguyên tắc, nếu bệnh nhân bị xoắn tinh hoàn một bên vẫn có thể duy trì chức năng sinh sản, tuy nhiên với trường hợp bị tổn thương thì bên còn lại cần theo dõi và điều trị sớm dự phòng nguy cơ. Trong trường hợp bệnh nhân mất một bên tinh hoàn ảnh hưởng tới thẩm mỹ tự tin thì có thể đặt tinh hoàn nhân tạo kích thước tương tự như tinh hoàn thật để bệnh nhân tự tin trong sinh hoạt và tình dục.
Vì vậy, nam giới khi thấy đau tinh hoàn, nhất là đau dữ dội và không giảm, đau dọc thừng tinh lên vùng bụng dưới thì nên đi khám sớm.
Để phòng ngừa, mùa đông, nam giới nên chú ý giữ ấm cơ thể, tránh thay đổi môi trường đột ngột, tránh tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh. Đồng thời nên kiểm tra và theo dõi cơ quan sinh dục thường xuyên để phát hiện các dấu hiệu bất thường nếu có.
