Vì sao lại đáng lo ngại? Bởi ung thư dương vật là loại ung thư khá hiếm gặp và lứa tuổi mắc thường từ 50-70 tuổi, do cơ chế sinh bệnh học của vùng này và các yếu tố thuận lợi như khả năng vệ sinh cơ quan sinh dục kém và viêm mạn tính làm tiến triển các tổn thương da từ trước đó thành ung thư.
Tuy nhiên, hiện một số cơ sở điều trị đều ghi nhận tình trạng mắc ung thư dương vật có xu hướng trẻ hóa. Điển hình là tại Khoa Nam học – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chỉ trong vòng 1 tháng gần đây đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nam từ 26–29 tuổi được chẩn đoán ung thư dương vật.
Nguyên nhân của những trường hợp này – theo các bác sĩ là thường không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố nguy cơ nhưng không được phát hiện và can thiệp sớm. Đó là những yếu tố nguy cơ nào?
Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh – Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ cho biết, ở người trẻ có 1 vài nguyên nhân nổi cộm lên, đó là: quan hệ tình dục không an toàn dẫn đến mắc 1 vài nhóm virus liên quan đến các tổn thương về da, nhiễm HPV, hẹp bao quy đầu, ngoài ra hút thuốc lá cũng là yếu tố nguy cơ thúc đẩy tiến triển của loại ung thư này.
“Nhiễm HPV được coi là nguyên nhân hàng đầu. Virus HPV gây tổn thương tại chỗ và làm biến đổi các tế bào vảy, khiến chúng trở nên dễ bị tổn thương hơn so với bình thường. Đây là yếu tố thuận lợi cho quá trình hình thành ung thư. Yếu tố thứ hai liên quan đến hẹp bao quy đầu, tình trạng này gây khó khăn trong việc vệ sinh, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển, từ đó thúc đẩy quá trình biến đổi ác tính của các tế bào da tại vùng này. Ngoài ra, hút thuốc lá làm giảm khả năng chống oxy hóa của cơ thể, khiến khả năng phục hồi các tổn thương suy giảm dần, làm tổn thương tiến triển nặng hơn và có thể dẫn đến ung thư dương vật”, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh phân tích.
Triệu chứng ban đầu của bệnh khá thầm lặng và dễ nhầm với các bệnh lý viêm nhiễm. Tuy nhiên, bệnh nhân cần đi khám ngay khi thấy có vùng cứng ở quy đầu dương vật, kèm theo đau và không lộn được bao quy đầu. Ngoài ra có thể nổi hạch vùng bẹn, rỉ máu, dịch mùi hôi ở đầu dương vật - hay xuất hiện sau khi quan hệ tình dục.
"Ung thư dương vật là ung thư dễ phát hiện, có thể nhìn, cầm sờ nắn được nên khi thấy có bất thường như vết loét lâu lành đấy là tổn thương khá điển hình và cần đi khám ngay", bác sĩ Hà Ngọc Mạnh khuyến cáo.
Nếu được phát hiện sớm, khi tổn thương chưa lan rộng, người bệnh chỉ cần điều trị tại chỗ và theo dõi. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn, ung thư đã di căn, tùy từng trường hợp có thể phải cắt một phần hoặc toàn bộ dương vật, kèm theo nạo vét hạch. Khi đó, chức năng tình dục và sinh sản sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tuy nhiên trên thực tế, việc phát hiện sớm không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi nhiều trường hợp tổn thương đã tiến triển nặng nhưng người bệnh hầu như không nhận biết được.
"Có những trường hợp tổn thương ở đầu dương vật khá nghiêm trọng nhưng người bệnh gần như không biết tình trạng của mình. Ví dụ ở những bệnh nhân hẹp bao quy đầu khít, khi đến khám thì may mắn là tổn thương chưa tiến triển thành ung thư. Tuy nhiên, khi tiến hành cắt bao quy đầu để cải thiện vệ sinh, bên trong lộ ra nhiều bựa trắng đóng dày, cứng, bám chặt như mảng đá hoặc xi măng ở vùng da quy đầu. Đây là những tổn thương nặng, có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư, nhưng khi được hỏi thì người bệnh hoàn toàn không biết tình trạng đã nghiêm trọng như vậy, chỉ cảm thấy ngứa hoặc khó đi tiểu nên mới đi khám", BS Hà Ngọc Mạnh chia sẻ 1 câu chuyện từ thực tế.
Từ những trường hợp thực tế này, bác sĩ Hà Ngọc Mạnh khuyến cáo nam giới cần chú ý theo dõi các bất thường ở cơ quan sinh dục, đặc biệt là tình trạng ngứa, viêm kéo dài, hẹp bao quy đầu hoặc khó vệ sinh. Việc thăm khám sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp phát hiện ung thư dương vật ở giai đoạn sớm mà còn góp phần bảo tồn chức năng tình dục, sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nam giới.
