Theo BS Nguyễn Duy Khánh – Khoa Nam học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, tỷ lệ viêm đường tiết niệu ở nữ giới cao gấp 5 lần so với nam giới. “Nếu như tần suất viêm đường tiết niệu trong cuộc đời nam giới chỉ khoảng 12%, thì ở nữ giới con số này lên tới 53%. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm giải phẫu của người phụ nữ".

Bác sĩ Khánh giải thích, ở phụ nữ, niệu đạo ngắn và gần hậu môn hơn so với nam giới. Vì vậy, vi khuẩn từ đường tiêu hóa – đặc biệt từ vùng hậu môn dễ dàng di chuyển ngược dòng vào niệu đạo, bàng quang, gây viêm hệ thống sinh dục của phụ nữ. Ngoài ra còn do cách quan hệ:“khi nam giới dùng miệng để quan hệ vi khuẩn từ hệ thống đường tiêu hóa của nam giới có thể xâm nhập gây viêm niệu đạo, thậm chí viêm âm đạo, cổ tử cung và viêm tử cung vòi trứng buồng trứng của người phụ nữ làm cho cấu trúc này không ổn định dễ bị tái đi tái lại”.

Thay đổi bạn tình hoặc không chung thủy cũng là một trong số những nguyên nhân làm tăng nguy cơ nhiễm nhiều loại vi khuẩn khác nhau.

Theo bác sĩ Khánh, các triệu chứng điển hình của viêm đường tiết niệu là tiểu buốt, tiểu giắt, đau, khó chịu ở phần bụng dưới, thậm chí có thể chảy mủ vùng niệu đạo nhưng rất khó nhận biết vì lẫn với khí hư của âm đạo. Thông thường thời gian ủ bệnh dưới 2 tuần sau khi quan hệ.

Nhiều phụ nữ ngại đến cơ sở y tế nên tự ý điều trị hoặc để bệnh tự khỏi. Tuy nhiên, bác sĩ Khánh cảnh báo, nếu không được điều trị đúng có thể gây tổn thương niêm mạc niệu đạo, khiến tình trạng tiểu buốt, tiểu giắt kéo dài: “Việc tự ý dùng kháng sinh khiến vi khuẩn kháng thuốc, có trường hợp kháng tất cả loại kháng sinh thông thường. Chúng tôi đã từng tiếp nhận trường hợp nhập viện bị kháng với tất cả các loại kháng sinh, phải truyền – rửa bàng quang liên tục và bơm thuốc vào”.

Bác sĩ Khánh cũng lưu ý, khi bị viêm nhiễm hệ tiết niệu, chị em nên tạm kiêng quan hệ tình dục vì có thể làm tăng khả năng viêm nhiễm, thậm chí có thể lây cho bạn tình của mình.

Để phòng tránh viêm đường tiết niệu bác sĩ Khánh khuyến cáo chị em 2 việc cần làm ngay:

-Thứ nhất là đi tiểu ngay sau khi quan hệ vì nước tiểu sẽ giúp rửa trôi vi khuẩn bám vào lỗ tiểu và niệu đạo, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

-Thứ hai là quan hệ tình dục 1-1 nghĩa là chung thủy, nếu không tỷ lệ bị nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn âm đạo, cổ tử cung, vòi trứng rất cao

“Việc quan hệ với nhiều bạn tình làm tăng nguy cơ nhiễm các loại vi khuẩn khó điều trị, làm bệnh dễ tái phát và kháng thuốc”, bác sĩ Khánh nhấn mạnh./.