40 năm kể từ Đại hội Đảng lần thứ VI- dấu mốc khởi xướng công cuộc Đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử được hun đúc bằng trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng, toàn dân. Qua từng kỳ Đại hội Đảng, đường lối đổi mới ngày càng được hoàn thiện, đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Trên nền tảng đó, Đại hội XIV được đặt vào vị trí của một dấu mốc quan trọng, vừa kế thừa thành quả đổi mới, vừa mở ra tầm nhìn phát triển mới cho đất nước.
Đại hội Đảng XIV là dấu mốc đặc biệt quan trọng, bởi đây là Đại hội mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm là: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Các văn kiện Đại hội XIV chính là ánh sáng soi đường, kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có sứ mệnh lịch sử đặc biệt mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, dự thảo văn kiện trình Đại hội cũng có những điểm nhấn đột phá mang ý nghĩa và tầm vóc xứng đáng.
TS Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Vụ trưởng Vụ cơ quan Nội chính cho biết, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc nhấn mạnh 3 vấn đề quan trọng. "Thứ nhất, đánh giá kết hợp với 40 năm đổi mới thì chưa bao giờ chúng ta có cơ đồ, vị thế thuận lợi như hiện nay. Thứ 2, chúng ta khẳng định việc phát triển đất nước là kế thừa trên mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội mà nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, nhiều thế hệ đã tạo nền móng như ngày nay. Thứ 3 là đề ra những mục tiêu, chương trình vừa trước mắt, vừa lâu dài, nhưng tinh thần chung là mạnh mẽ, đột phá để kịp thời đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới".
Theo GS. TSKH Nguyễn Quang Ngọc, PCT Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, sau 80 năm giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một dân tộc thuộc địa năm xưa nay trở thành một dân tộc tự chủ, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỳ nguyên mới. Và Đại hội XIV của Đảng sẽ khơi dậy bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc cùng quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Song hành với văn kiện, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là then chốt của then chốt, đặc biệt công tác nhân sự cấp chiến lược cho Đại hội XIV đã được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương chuẩn bị trong suốt thời gian dài với tiêu chuẩn, quy trình chặt chẽ, cẩn trọng, từ khâu bồi dưỡng đến đánh giá, sàng lọc.
Trong bối cảnh thế giới biến động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng chính là ngọn đuốc soi đường để chúng ta tự tin bứt phá. Với tâm thế mới, nguồn lực mới và sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng - lòng dân, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.
