1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại biểu 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình sâu sắc và đầy bất định. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tác động làm thay đổi phương thức sống, sản xuất và mọi mặt của đời sống xã hội. Trong sự biến chuyển mạnh mẽ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra với một tâm thế rất vững vàng, bản lĩnh và mang đến những khát vọng phát triển.

Đại diện cho hơn 94.000 đảng viên của tỉnh Tây Ninh, đại biểu Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh tham dự Đại hội với niềm phấn khởi tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách mới, đưa đất nước đi lên sánh vai với các quốc gia trên thế giới. Đại biểu Trần Hải Phú đặt kỳ vọng vào chính sách phát triển cho các vùng biên giới, biên cương của Tổ Quốc: “Đối với góc độ địa phương của Tây Ninh, tôi biết Đảng và Nhà nước đã và đang rất quan tâm đối với tuyến biên giới, đặc biệt là xây trường học. Tại đại hội lần này tôi mong muốn được đầu tư thêm cơ sở vật chất, đặc biệt là kinh tế số, công nghệ số để giúp cho người dân, cũng như là thanh niên có thể tiếp cận nhanh, đặc biệt là có những cơ sở hạ tầng để thu hút và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển”

Tự hào về truyền thống văn hóa của vùng đất Tổ Phú Thọ, đảng viên trẻ Bùi Đức Giang, Bí thư tỉnh đoàn, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ cảm thấy rất vinh dự khi được là một trong số các đại biểu tham gia Đại hội Đảng lần thứ XIV. Bí thư tỉnh Đoàn Phú Thọ cho rằng, Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là điểm tựa tinh thần của đất nước, nơi kết tinh niềm tin và khát vọng phát triển của toàn dân tộc. Đại hội lần này là nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân; sức mạnh dân tộc cộng hưởng với sức mạnh thời đại; mọi tiềm năng được đánh thức, mọi động lực được huy động; trách nhiệm và niềm tin cùng hướng tới tương lai.

“Chủ đề Đại hội rất phù hợp và kịp thời khi đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới. Tham dự Đại hội cá nhân tôi thấy có thêm trọng trách và kỳ vọng mong muốn Đại hội có những quyết sách lớn mang lại nhiều cơ hội hơn cho thanh niên, cũng như là Nhân dân để đến năm 2050 Việt Nam sẽ là đất nước phát triển. Trong kỷ nguyên về khoa học kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực thì thanh niên sẽ là lực lượng quan trọng và có trọng trách lớn lao khi đứng trước vận hội này”- Bùi Đức Giang bày tỏ

Tham dự Đại hội XIV, các đại biểu đều nhận định rằng, quá trình xây dựng văn kiện đã hội tụ được trí tuệ của toàn xã hội. Văn kiện Đại hội XIV đã kết tinh sự thống nhất sâu sắc giữa ý Đảng và lòng dân. Những giá trị cốt lõi tiếp tục được khẳng định và nâng tầm: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát triển con người toàn diện, vì hạnh phúc của Nhân dân; kiên định mục tiêu chiến lược, đồng thời linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đó là biểu hiện sinh động của bản lĩnh chính trị, chiều sâu trí tuệ và tầm nhìn dài hạn của Đảng trước vận hội và thách thức mới của đất nước. Tất cả cộng hưởng tạo nên khí thế mới. Đại biểu Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh bày tỏ: “Với Bắc Ninh chúng tôi quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ và công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Tôi tin tưởng với sự lãnh đạo rất tích cực, rất rõ ràng thì chắc chắn Đại hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp”

Với sự thành công của phiên trù bị, Đại hội XIV đã mở ra khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển. Niềm tin được bồi đắp từ thực tiễn đổi mới; khát vọng được thắp sáng bởi tầm nhìn chiến lược và ý chí dân tộc. Khi niềm tin hòa cùng khát vọng, khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi trí tuệ được đánh thức và trách nhiệm được lan tỏa, con đường phía trước, dù còn nhiều thử thách nhưng sẽ vẫn rộng mở để Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.