Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và khát vọng đổi mới mạnh mẽ. Với thế hệ trẻ, đặc biệt là đội ngũ đảng viên trẻ đang học tập, công tác trên nhiều lĩnh vực, Đại hội không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là nguồn cảm hứng, tiếp thêm niềm tin và trách nhiệm trong hành trình cống hiến cho Tổ quốc.
Là sinh viên năm thứ tư, trường Đại học Luật Hà Nội, đảng viên Phan Thu Trang, Chi bộ sinh viên số 1 cho biết, theo dõi Đại hội XIV mang lại cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt.
Theo chị Trang, tinh thần đổi mới và tầm nhìn dài hạn được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện, phát biểu tại Đại hội đã giúp thế hệ trẻ nhìn rõ hơn con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. “Là một đảng viên trẻ, khi theo dõi Đại hội XIV của Đảng, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới”, chị Trang chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội XIV còn đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất lớn đối với thế hệ trẻ, những người sẽ trực tiếp kế thừa, cụ thể hóa và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong tương lai. Chung suy nghĩ ấy, đảng viên trẻ Phạm Đình Dũng, một thanh niên đến từ xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, việc đứng trong hàng ngũ của Đảng vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao.
“Em nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như việc tiếp nối những giá trị truyền thống của thế hệ cha ông đi trước. Thế hệ trẻ hôm nay cần có những phẩm chất tốt đẹp khi đứng trong hàng ngũ của Đảng như đạo đức, lối sống, tính gương mẫu, lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý chí phấn đấu trở thành đảng viên ưu tú, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, anh Dũng bày tỏ.
Ở môi trường giáo dục, nơi trực tiếp góp phần hình thành nhân cách và tri thức cho thế hệ tương lai, đảng viên trẻ Trần Hoàng Phương Dung, giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị Cầu, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho rằng, Đại hội XIV đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ để mỗi đảng viên trẻ nỗ lực hơn trong công việc thường ngày.
Theo chị Phương Dung, sự gương mẫu, tận tụy của đảng viên trẻ trong môi trường giáo dục chính là cách thiết thực để đưa tinh thần nghị quyết vào cuộc sống. Chị nhấn mạnh: “Mình phải giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, gần gũi, trước hết là với học trò của mình, thứ hai là với đồng nghiệp và với phụ huynh”.
Từ góc nhìn của một sinh viên sắp ra trường, Nguyễn Dương Khánh Linh, sinh viên năm cuối, chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay không thể chỉ thụ hưởng những thành quả do các thế hệ đi trước tạo dựng, mà cần trở thành lực lượng xung kích sáng tạo, chủ động đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Khánh Linh chia sẻ: “Theo em, mỗi hành động nhỏ đều là cách hiện thực hóa lời thề của người đảng viên. Trách nhiệm của đảng viên trẻ trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống cần khởi nguồn từ những công việc cụ thể, như học tập nghiêm túc để thấm sâu nghị quyết, vận dụng đúng vào từng nhiệm vụ; làm việc bằng kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả, để lời nói được bảo chứng bằng hành động”.
Còn với Trương Diệp Anh, sinh viên năm thứ tư Học viện Tài chính, vừa được kết nạp Đảng vào cuối năm 2025, Đại hội XIV là dấu mốc quan trọng giúp bản thân Diệp Anh nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của thế hệ trẻ trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.
Diệp Anh cho biết: “Những định hướng lớn về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đã giúp em nhận thức sâu sắc hơn vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Khi mỗi đảng viên trẻ tự ý thức vai trò tiên phong, gương mẫu; khi nghị quyết được chuyển hóa thành việc làm thiết thực cũng chính là lúc niềm tin của nhân dân đối với Đảng tiếp tục được củng cố và khát vọng phát triển đất nước được hiện thực hóa từ chính sức trẻ hôm nay./.
